Cao dán theo dõi tình trạng sức khỏe

Các nhà khoa học Mỹ, Trường Đại học Illinois đã tìm ra một công nghệ cho phép theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nhờ một miếng cao dán trên da.

Về thực chất, miếng cao này là một linh kiện vi điện tử, chế từ những sợi silic mảnh nhất thực hiện được việc đo các thông số về sức khỏe của một người theo chương trình xác định.

Khi dán trên da, nó sẽ ghi lại những tín hiệu phản ánh tình trạng của tim, não, cơ xương… Sau khi xử lý sơ bộ các dữ liệu, nó sẽ chuyển đến một thiết bị ngoại vi, như một chiếc điện thoại di động của bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân chẳng hạn mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Gặp những diễn biến phức tạp ở người bệnh, bác sĩ có thể đến để xử lý kịp thời.

Các nhà khoa học đề xuất nên sử dụng miếng cao dán ấy tốt nhất là để theo dõi các bệnh nhân trong quá trình hồi phục.

Ngoài việc dùng vào mục đích chữa bệnh, cũng không loại trừ dùng nó trong nghiên cứu. Chẳng hạn để xác định độ ẩm trên da trong ngành nghiên cứu các mỹ phẩm mới hoặc trong ngành thể thao để đánh giá trạng thái sức khỏe của các vận động viên trong quá trình huấn luyện và thi đấu.

(VNN)

Nguồn HĐKH: http://www.tchdkh.org.vn/ttchitiet.asp?code=18076