Cao Bằng: Thủ phạm đâm 4 người ra đầu thú

Đối tượng Hoàng Xuân Kỳ, sinh năm 1987, đã đến Công an thị xã Cao Bằng đầu thú về vụ án đâm trọng thương 4 người ngày 25/7.

Ngày 28/7, đối tượng Hoàng Xuân Kỳ, sinh năm 1987, đã đến Công an thị xã Cao Bằng đầu thú về vụ án đâm trọng thương 4 người vào lúc 23 giờ ngày 25/7, tại cổng chợ Xanh, trung tâm thị xã. Trung tá Tạ Văn Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Cao Bằng cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 25/7, một nhóm thanh niên gồm 5 người đang ngồi ăn cháo và uống rượu tại khu vực Bến xe cũ thì Hoàng Xuân Kỳ cùng Trương Tuấn Anh và Phạm Hoàng Phong đang trong trạng thái say rượu cũng vào quán ăn uống. Do say rượu nên hai nhóm thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy nhóm thanh niên kia đông hơn, Hoàng Xuân Kỳ đã về nhà và lấy theo 1 con dao gấp rồi đón đường tại khu vực cổng chợ Xanh để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Kỳ đã dùng dao đâm trọng thương Dương Thái Châu (sinh năm 1991), Nông Quốc Cường (1992), Nguyễn Vũ Duy (1992) cùng trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Ngoài ra, khi Trương Tuấn Anh vào can ngăn, Kỳ còn đâm trọng thương cả bạn mình. Các nạn nhân đều được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Công an thị xã Cao Bằng đang khẩn trưong hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cao-bang-thu-pham-dam-4-nguoi-ra-dau-thu/20097/12330.vnplus