Cao Bằng: Ngắm vườn hoa Cẩm tú cầu rực rỡ trên rừng Phia Đén

Cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 70km, rừng Phia Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có khí hậu vô cùng mát mẻ, là nơi “tránh nóng” hiệu quả trong những ngày hè. Ngoài ra, nơi đây còn được nhiều du khách biết đến với vườn hoa Cẩm tú cầu đẹp lung linh đang vào mùa nở rộ.

Cẩm tú cầu là cây thân mộc, hoa vô tính. Lúc đầu hoa màu trắng, sau biến dần thành màu xanh lam hay màu hồng, màu tím. Màu hoa phụ thuộc vào độ pH của đất.Cẩm tú cầu hiện đang nở rộ và đẹp nhất trong khoảng nửa đầu tháng 6, sau đó sẽ tàn dần.

Cẩm tú cầu được người dân bản địa trồng rất nhiều bên sườn đồi và các lối đi, những bông hoa nhiều màu tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng rực rỡ.

Vẻ đẹp của loài hoa này được nhiều người yêu thích. Hoa được trồng rộng rãi trên khắp cả nước, đặc biệt là những nơi có khí hậu ẩm và ánh sáng nhẹ.

Mọi ngóc ngách ngập tràn sắc hoa Cẩm tú cầu.

Hai bên vườn là hồ nuôi cá hồi rất rộng.

Với giá vé vào tham quan là 10 nghìn đồng/người, nơi đây là một địa điểm “check in” nổi tiếng của giới trẻ Cao Bằng.

Khánh Hòa (Ảnh: Phương Anh)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/cao-bang-ngam-vuon-hoa-cam-tu-cau-ruc-ro-tren-rung-phia-den.html