Cao áp lục địa tràn về Bắc bộ, nguy cơ mưa đá

TPHCM từ ngày 6-9 đến 8-9 đêm không mưa, ngày nắng, chiều có thể có mưa rào, nhiệt độ 26 - 34°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, ngày 5-9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ lên tới 36°C nhưng về chiều có mưa rất to tại vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai.

Hiện rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ vẫn còn nên ngày 6-9, nắng nóng tiếp tục hoành hành ở Trung bộ, nền nhiệt cao nhất sẽ lên 37°C.

TPHCM từ ngày 6-9 đến ngày 8-9 đêm không mưa, ngày nắng, chiều có thể có mưa rào, nhiệt độ 26 - 34°C.

Trong khi đó tại Bắc bộ, rãnh áp thấp nêu ở trên đang bị nén bởi một đợt áp cao lục địa từ phía Bắc nên sẽ có mưa to trên diện rộng từ đêm 6-9. Đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở ngoài khơi, vùng áp thấp nhiệt đới đã tiến sát đảo Luzon của Philippines, hiện đang di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng Bắc - Tây Bắc, sẽ ảnh hưởng tới khu vực Bắc biển Đông trong vài ngày tới.

PHÚC HẬU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cao-ap-luc-dia-tran-ve-bac-bo-nguy-co-mua-da-465972.html