Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines bật khóc trong phiên điều trần

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa đã bật khóc và thề hết lòng giúp Tổng thống Rodrigo Duterte trấn áp tội phạm ma túy khi ông Rosa ra điều trần trước Thượng viện ngày 23-11 về cáo buộc cảnh sát dính líu đến hoạt động mua bán ma túy.

Ông Rosa cam kết làm trong sạch lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines

Cáo buộc này đến từ lời khai của Kerwin Espinosa, con trai một thị trưởng bị cảnh sát bắn chết trong tù hồi tháng trước. Ông Kerwin Espinosa thừa nhận tham gia giao dịch ma túy và trả tiền bảo kê cho cảnh sát.

Khi bị chất vấn, ông Rosa bật khóc và hứa sẽ loại bỏ những cảnh sát biến chất. “Tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ làm trong sạch lực lượng cảnh sát quốc gia”, ông Rosa cam kết.

Khi nói về Tổng thống Duterte, ông Rosa cho biết: “Tôi sẽ sát cánh với ông ấy. Tôi sẽ không từ bỏ chiến dịch chống ma túy ngay cả khi người dân mất dần niềm tin vào cảnh sát”.

Gần 2.500 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động chỉ sau 4 tháng ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Philippines.

Đoạn video về phiên điều trần:

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/canh-sat-truong-quoc-gia-philippines-bat-khoc-trong-phien-dieu-tran/709728.antd