Cảnh sát trưởng Philippines kêu gọi con nghiện giết trùm ma túy

Cảnh sát trưởng Philippines vừa kêu gọi những con nghiện hãy tiêu diệt và đốt nhà những kẻ buôn bán ma túy, làm leo thang tranh cãi về cuộc chiến chống tội phạm của tổng thống Rodrigo Duterte khiến 2.000 người bỏ mạng.

Người biểu tình phản đối cuộc chiến chống ma túy của tổng thống Duterte (Ảnh: AFP)

“Tại sao các bạn không viếng thăm, đổ xăng vào nhà chúng và nhấn chìm nó trong biển giận dữ,” ông Ronald dela Rosa nói trong bài phát biểu trên sóng truyền hình hôm thứ Sáu.

“Chúng hưởng thụ trên đồng tiền của các bạn, phá hủy não của các bạn. Các bạn biết l ũ trùm ma túy. Các bạn sẽ giết chúng chứ? Tiến lên. Các bạn là nạn nhân nên có quyền giết chúng,” ông nói trước hàng trăm con nghiện đã ra đầu thú hôm thứ Năm.

Lời kêu gọi của ông Dela Róa dấy lên những chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và Liên Hiệp quốc.

Sau hàng loạt phản đối, ông Dela Rosa đã xin lỗi về lời nói của mình và nói rằng do không kiềm chế được cảm xúc.

Khi được hỏi rằng tổng thống Duterte có “chống lưng” cho ông Dela Rosa trong lời kêu gọi giết người và đốt nhà không, phát ngôn viên tổng thống Ernesto Abella cho biết đó không phải là chủ ý của cảnh sát trưởng mà chỉ là một tuyên bố bột phát.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, người đắc cử hồi tháng Năm đã thề sẽ giết hàng vạn tội phạm ma túy trong vòng 6 tháng.

Vài ngày sau khi giành chiến thắng, ông cũng tuyên bố trao thưởng cho các quan chức lấy mạng được những kẻ buôn bán ma túy.

Khi nhậm chức vào ngày 30/6, ông kêu gọi: “Nếu bạn biết con nghiện nào, hãy tiến lên và giết chúng như cha mẹ chúng sẽ làm nếu không qua đau khổ.”

Theo thống kê của Thượng viện, hiện số người chết trong cuộc chiến chống ma túy là 1.946 người. Trong đó, cảnh sát bắn chết 756 người để tự vệ.

Ngoài ra 1.190 vụ giết người đang được điều tra, có thể là do các băng nhóm ma túy giết những người có thể gây hại cho chúng.

Ông Dela Rosa khẳng định đến thời điểm này, cuộc chiến chống ma túy vẫn là một thành công.

Tuy nhiên, cuộc chiến này bị quốc tế lên án gay gắt. Tổ chức nhân quyền vừa phát hành báo cáo về vụ một bé gái 5 tuổi bị giết khi một tay sung xông vào nhà bé và cố giết ông nội bé, một người nghiện thuốc phiện.

Ngang Chuyên (Theo Channel NewAsia)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/canh-sat-truong-philippines-keu-goi-con-nghien-giet-trum-ma-tuy-117839