Cảnh sát triệt phá sòng bạc 'quý bà' ở Sài Gòn, bắt 13 người

Để người chơi yên tâm sát phạt nhau, Biên thuê người phục vụ ăn uống miễn phí cho các chị em.

Tối 28/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang tạm giữ 13 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó 2 hôm, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, triệt phá sòng bạc dành cho phụ nữ.

Biên bị cho là người cầm đầu sòng bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Biên bị cho là người cầm đầu sòng bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ 13 người, hầu hết là phụ nữ. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 142 triệu đồng, 12 bộ bài tây và các tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, cầm đầu sòng bạc trên là Hà Thị Kim Biên (38 tuổi, ở quận 8). Khoảng một tháng trước, người này đã thuê căn nhà trên với giá 9 triệu đồng/tháng.

Để thu hút người chơi, Biên thuê người đi chợ, nấu ăn miễn phí cho các chị em tham gia đánh bạc và thu tiền hoa hồng 15 triệu đồng/ngày.

Phá sòng bạc 'quý bà' ở Sài Gòn Ngày 7/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TPHCM đã bàn giao 32 con bạc đa số là quý bà cho công an huyện Nhà Bè điều tra về hành vi Đánh bạc

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-triet-pha-song-bac-quy-ba-o-sai-gon-bat-13-nguoi-post742004.html