​Cảnh sát quốc tế đồng thuận truy bắt Trịnh Xuân Thanh

“Các nước bạn đều đồng thuận cùng Việt Nam truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh dù Thanh có lẩn trốn ở đâu” - trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cùng tham dự hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 19-10, bên lề hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm, trước câu hỏi báo chí về kết quả sau khi phát lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh, trung tướng Phan Văn Vĩnh cho biết đại diện các nước Mỹ, Canada, Đức, Nga, Séc, Úc, Lào, Campuchia và Trung Quốc tham gia hội thảo là chung tay để cùng tập trung truy bắt các đối tượng truy nã, để giữ an ninh cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Vĩnh nói: “Đối với Trịnh Xuân Thanh, các bạn đều đồng lòng, đồng thuận nhận lời để cùng với chúng ta để truy bắt bằng được dù Thanh có lẩn trốn ở đâu”.

Về giả thiết Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở những nước chưa có hiệp định hợp tác tươngtrợ tư pháp với VN, ông Vĩnh cho biết: “Những vấn đề này là những vấn đề chuyên biệt trong nghiệp vụ, do vậy, bằng mọi cách, trách nhiệm của Công an VN là phải truy bắt bằng được dù Thanh có lẩn trốn ở bất kì chỗ nào”.

Tại hội thảo, trung tướng Phan Văn Vĩnh đã nhấn mạnh đánh giá của tổ chức Interpol xu hướng các loại tội phạm đều gia tăng về số lượng, tính chất nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tham nhũng và tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo báo cáo, từ năm 2009 đến nay, Công an VN đã phối hợp với văn phòng Interpol VN và các lực lượng chức năng tổ chức xác minh, bắt giữ và bàn giao cho phía nước ngoài trên 225 đối tượng do các cơ quan chức năng nước ngoài truy nã, bắt giữ và tiếp nhận 160 đối tượng truy nã của VN bỏ trốn ra nước ngoài.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/canh-sat-quoc-te-dong-thuan-truy-bat-trinh-xuan-thanh-20161019053548107p145c151.news