Cảnh sát Pháp cứu sống phụ nữ từ tay thần chết

Hai viên cảnh sát ở thủ đô Paris (Pháp) đã được cộng đồng mạng khen ngợi sau khi dùng phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu sống một phụ nữ sau khi nạn nhân bị cho là đã tắt thở 1 giờ trước đó.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Theo BBC ngày 27.4, con gái người phụ nữ trên đã gọi điện cầu cứu sau khi phát hiện mẹ, mắc chứng biếng ăn, bị bất tỉnh.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đến nhà nạn nhân ở quận 13 tại Paris, song không thể cứu sống người phụ nữ 49 tuổi trên. Họ thậm chí đã ký vào giấy tử của bà.

Tuy nhiên một giờ sau, 2 viên cảnh sát kể trên đến xác nhận vụ việc và trong lúc phủ tấm vải lên người nạn nhân thì phát hiện có chuyển động ở vùng bụng.

Họ nhanh chóng kiểm tra tĩnh mạch và phát hiện tim nạn nhân vẫn còn đập. Một viên cảnh sát cầm tay nạn nhân và cố trò chuyện với bà, trong khi người còn lại nỗ lực thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo.

Sau 30 phút, nạn nhân đã thở đều trở lại và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Tại đây, bà hiện đang hồi phục tốt.

Dư luận Pháp đã kêu gọi nhà chức trách nên sớm có hành động khen ngợi 2 viên cảnh sát trên.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/canh-sat-phap-cuu-song-phu-nu-tu-tay-than-chet-829818.html