Cảnh sát PCCC trực chiến đấu 24/24h.

(VnMedia) – Góp phần vào thành công của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, những ngày này, các cơ sở trọng điểm về cháy nổ, các cơ sở diễn ra các hoạt động Đại lễ cũng như nơi ăn nghỉ của các đại biểu sẽ được tăng cường kiểm tra. Đặc biệt, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được lệnh trực chiến đấu 24/24h.

Xác định năm 2010 có nhiều sự kiện lớn diễn ra nên ngay từ đầu năm, Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có kế hoạch triển khai các biện pháp tập huấn, kiểm tra các cơ sở trọng điểm có nhiều nguy hiểm về cháy nổ, góp phần thành công của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp đó, ngay sau chỉ đạo của Bộ công an và Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Cục đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nội và các tỉnh lân cận triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy bảo vệ Đại lễ. Theo đó, các cơ sở trọng điểm về cháy nổ, các cơ sở diễn ra các hoạt động Đại lễ cũng như nơi ăn nghỉ của các đại biểu sẽ được tăng cường kiểm tra; tổ chức lực lượng trực chiến đấu 24/24h... Bộ công an cho biết, 9 tháng của năm 2010, số vụ cháy tại chung cư cao tầng không nhiều nhưng tính chất lại rất nghiêm trọng, điển hình là vụ cháy ống thu rác ở tòa nhà JSC34 (Hà Nội) khiến 2 người chết. Hơn 100 người đã được giải cứu an toàn. Trước đó, VnMedia đã đưa tin, tối 10/3, tại các tầng cao của chung cư JSC, khói bốc lên mù mịt. 44 người đã gặp nạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến chị Vương Lan Phương, 34 tuổi và con trai Lưu Gia Minh 10 tuổi, sống tại tầng 18 tử vong tại bệnh viện do bị ngạt khói. Hơn 20 ngày sau vụ cháy chung cư JSC (Hà Nội) làm 2 người thiệt mạng, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy". Theo đánh giá của Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ công an), 9 tháng đầu năm 2010 cháy lớn xảy ra 18 vụ, tuy chỉ chiếm hơn 1% tổng số vụ nhưng thiệt hại chiếm tới hơn 73%. Vụ cháy ở chưng cư SJC khiến hai mẹ con bị chết đã gây hoang mang cho những người dân sống tại các chung cư cao tầng. Thống kê cho thấy, nếu ở thành phố lớn và địa bàn thành thị xảy ra hơn 800 vụ thì ở khu vực nông thôn con số đó là hơn 600 vụ. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của người dân và người lao động ở các cơ sở như sơ suất trong sử dụng lửa, điện trong sinh hoạt và sản xuất, sự cố hệ thống điện và thiết bị điện. 9 tháng đầu năm nay, nếu tính trên phạm vi cả nước, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã cứu thoát trên 100 người bị nạn trong các đám cháy. Điển hình là vụ cứu 9 người bị thương và đưa 3 người chết ra ngoài trong vụ sập nhà dân xảy ra cuối tháng 12/2009 ở huyện Dĩ An (Bình Dương); cứu 44 người và tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng trăm người trong vụ cháy chung cư JSC34 ở Thanh Xuân (Hà Nội) ngày 10/3... Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho hay, hiện cả nước có 138 đội chữa cháy chuyên nghiệp, thiếu nhiều so với yêu cầu thực tế. Các phương tiện chữa cháy đặc chủng ở trong hầm lò, nhà cao tầng... còn thiếu nghiêm trọng. Số lượng xe chữa cháy hoạt động tốt chỉ chiếm khoảng 30%. 9 tháng đầu năm 2010, toàn quốc xảy ra 1.680 vụ cháy, làm chết 40 người, bị thương 116 người. Số tài sản bị thiệt hại trị giá 534,768 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2009, số vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân tăng cả về số vụ lẫn số thiệt hại về tài sản. Toàn Trung

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=202188