Cảnh sát nổ súng liên tiếp, khống chế kẻ ngáo đá

Do phê ma túy, Thanh tấn công cảnh sát rồi chui vào phòng cố thủ, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng khống chế anh ta.

Ngày 28/7, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tối 26/12/2015, Thanh thuê phòng tại khách sạn ở trung tâm quận Ninh Kiều. Đến rạng sáng hôm sau, anh ta cầm mảnh kính xuống quầy lễ tân hành hung, lôi nhân viên lên phòng vì cho rằng người này người này tự ý đổi phòng.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A.

Nhân viên lễ tân đã kịp vùng chạy ra ngoài, báo cho cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Thanh hung hăng cầm mảnh kính, giật dùi cui tấn công buộc cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên.

Tên tội phạm ngoan cố, cầm mảnh kính tiếp tục lao tới tấn công cảnh sát, đồng thời cố thủ bên trong khách sạn, buộc cán bộ làm nhiệm vụ phải nổ nhiều phát súng, khống chế hắn.

Tại phiên tòa, Thanh thành khẩn thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Thanh biện minh do bản thân sử dụng ma túy nên không kiểm soát được hành vi.

Theo HĐXX, bị cáo từng có tiền án về ma túy. Việc sử dụng ma túy được xem là tái phạm cùng với việc chống người thi hành công vụ nên phải xử nghiêm.

M.A

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-no-sung-lien-tiep-khong-che-ke-ngao-da-post669326.html