'Cảnh sát nhí' khóc thét khi gặp tội phạm

Đoạn video hài hước về một bé gái đóng giả làm cảnh sát và xử lý tình huống ở đồn thu hút gần 4 triệu lượt người xem. Những cảnh quay này nằm trong một chương trình của Đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc.

Clip dài hơn 6 phút gồm hai cảnh quay, hai cảnh sát nhí xử lý tình huống với một tên tội phạm và hòa giải cho một cặp vợ chồng. Ban đầu, một nữ cảnh sát thật dẫn tên tội phạm vào phòng và bàn giao cho hai "đồng nghiệp": "Đây là hung khí gây án, tôi sẽ để ở đây. Bây giờ tôi đang có việc phải đi một lát và sẽ giao tên tội phạm này cho hai người. Đừng để hắn trốn thoát đấy nhé, được chứ?". "Được", cô cảnh sát nhí đáp. Nỗi sợ hãi, hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cô bé sau khi bị tên tội phạm hỏi thăm. Bé gái bắt đầu mếu máo: "Đừng giết cháu. Nghe giọng thì chú là người tốt mà, đúng không?". Mặc dù biết đó chỉ là những cảnh quay cho chương trình truyền hình nhưng cô bé vẫn không hết sợ hãi. Trái với vẻ yếu đuối của nhân vật này, đồng nghiệp nam ngồi cạnh lại tỏ ra bình thản và ít nói hơn. Cảnh quay thứ hai, cô bé ít khóc hơn nhưng nét ngây thơ, trẻ con được thể hiện rõ. "Cả hai đừng đánh nhau nữa. Bình tĩnh. Bây giờ cháu đang lạnh, để cháu hết khóc rồi cãi nhau được không?". Theo Chinasmack, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng và thu hút gần 4 triệu lượt người truy cập. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/10/3b9d1a71/