Cảnh sát Malaysia phát hiện chất cực độc trong vụ ông Kim Jong-nam

Theo cảnh sát Malaysia, chất hóa học sử dụng để sát hại anh trai Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam có tên là VX.

Đây là chất độc thần kinh sử dụng cho các cuộc chiến hóa học và được Liên Hợp quốc xếp vào danh sách vũ khí hủy diệt.

Hiện trường vụ ông Kim Jong-nam thiệt mạng. Ảnh: RT

Cảnh sát Malaysia cho biết, dấu vết chất độc VX đã được phát hiện trong báo cáo thí nghiệm dựa trên phân tích các chứng cứ thu thập ở hiện trường vụ việc.

Khăn tẩm chất hóa học được cho là dụng cụ gây án do Cơ quan nghiên cứu hóa học Malaysia thu thập, dẫn lời Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar trong cuộc họp báo trước đó.

Cảnh sát nước này cũng cho biết, các nhà điều tra đang nỗ lực tìm nguồn của chất độc, với hai nghi vấn loại này được nhập khẩu hoặc sản xuất tại Malaysia.

“Chúng tôi đang điều tra việc đó, nếu số lượng nhập vào Malaysia quá nhỏ, sẽ khó để phát hiện”, theo ông Abu Bakar.

Ông Kim Jong-nam đã thiệt mạng vào tuần trước tại sân bay Kuala Lumpur sau khi bị hai nghi phạm áp sát.

VX là một trong những vũ khí hóa học có tính chất hủy diệt cao, có thể được sử dụng dưới dạng chất lỏng, kem hoặc khí. Dựa vào liều lượng sử dụng, hít vào hay chạm lên da thịt, chất độc này có thể nhanh chóng kết liễu nạn nhân trong vòng 15 phút hoặc vài giờ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-sat-malaysia-phat-hien-chat-cuc-doc-trong-vu-ong-kim-jong-nam-281251.html