Cảnh sát Malaysia bắt giữ thủ lĩnh của phong trào Bersih 2.0

Cảnh sát Malaysia ngày 18/11 đã bắt giữ thủ lĩnh phong trào Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah và nhà hoạt động của Bersih, Mandeep Singh tại văn phòng của phong trào này ở Petaling Jaya.

Thủ lĩnh phong trào Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah. (Nguồn: File)

Theo Tân Hoa xã, tờ New Straits Times đưa tin cảnh sát Malaysia ngày 18/11 đã bắt giữ thủ lĩnh phong trào Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah và nhà hoạt động của Bersih, Mandeep Singh tại văn phòng của phong trào này ở Petaling Jaya.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Amar Singh xác nhận vụ bắt giữ trên nhưng không nói rõ thời điểm tiến hành.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cảnh sát liên bang Malaysia đã đột kích văn phòng của Bersih.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ lục soát, cảnh sát đã tịch thu 10 laptop cùng một số giấy tờ về tài chính.

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter, Bersih 2.0 cho hay luật sư của họ đã bị cấm tiếp cận văn phòng.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng đã chỉ trích phe đối lập về âm mưu tuần hành chống chính phủ. Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cảnh báo thủ lĩnh Bersih 2.0 và phong trào Áo Đỏ sẽ phải đối mặt với biện pháp đáp trả nếu họ không từ bỏ ý định tổ chức tuần hành vào ngày 19/11 tại thủ đô Kuala Lumpur.

Ông Zahid kêu gọi hai nhóm hủy bỏ các cuộc tuần hành nói trên.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Malaysia tuyên bố sẽ đóng cửa tổng cộng 58 con đường tại 10 khu vực chính ở thủ đô Kuala Lumpur từ 7 giờ sáng ngày 19/11, nhằm đối phó với cuộc tuần hành của phong trào Bersih./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-malaysia-bat-giu-thu-linh-cua-phong-trao-bersih-20/416736.vnp