Cảnh sát khắp thế giới phát cảnh báo về Pokemon Go

Các sở cảnh sát từ New York cho đến Sydney đều đang phát đi cùng một cảnh báo về mối nguy hiểm của Pokemon Go.

Dưới đây là thông báo được gửi từ Sở cảnh sát New York:

"Hãy luôn cảnh giác

Quan sát xung quanh

Chơi theo cặp hay theo nhóm để đảm bảo sự an toàn

Không lái xe hoặc đi xe đạp, chơi ván trượt, hoặc các thiết bị khác trong khi tương tác với các ứng dụng...

Không xâm phạm tài sản hoặc đi đến các khu vực mang tính riêng tư mà bạn thường không "nhòm ngó" đến nếu bạn không chơi "Pokémon GO"

Hãy nhận biết và nói với con cái về những mối nguy hiểm từ người lạ. Ứng dụng có thể kéo những người xa lạ lại gần đời sống thực của con bạn.

Cha mẹ phải coi chừng những phần mềm ứng dụng của bên thứ 3 có thể đòi được truy cập dữ liệu nhạy cảm như tên, email, lịch trình... khi con bạn muốn nâng cao "trình" chơi game.

Lời cảnh báo này cũng được ở cả Úc và New Zealand, nơi ứng dụng Pokemon GO xuất hiện.

Mike De Sisti, một người dùng Twitter, đã đăng tấm ảnh một biển báo khi đang lái xe tại thành phố Milwaukee, miền Tây nước Mỹ. Biển báo ghi: “Lái xe ngay bây giờ. Bắt Pokemon sau”. Ảnh: BI

Tối ngày 12/7 vừa qua, tại Auburn, New York, một tài xế 28 tuổi đã đâm xe vào gốc cây. Anh này bị cho là đang chơi Pokemon GO khi đang lái xe. Đây là vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đầu tiên xảy ra do chơi game. Phòng cảnh sát Auburn đã ngay lập tức ra thông báo cho các game thủ, giống như cảnh báo của Sở cảnh sát New York, rằng mọi người không được chơi game khi đang lái xe.

Tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Auburn, New York do tài xế mải chơi Pokemon GO khi đang lái xe. Ảnh: BI

Một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra tại A&M, một tài xế đã đâm xe vào chiếc xe đang đậu ở bãi do mải bắt Pokemon, theo thông tin từ tài khoản Twitter của Cảnh sát Texas A&M.

Tài khoản Twitter của Cảnh sát Texas A&M đăng tin về vụ tai nạn.

"Chúng tôi đã cảnh báo từ trước, nay chúng tôi nhắc lại lần nữa - vui lòng, làm ơn không chơi Pokémon GO trong khi đang lái xe. Cũng giống như lái xe khi đang nhắn tin, lái xe trong tình trạng bị bịt mắt, việc lái xe mà không chú tâm vào việc lái mà lại mải chơi "Pokémon GO" là cực kỳ nguy hiểm".

Long Lê (BI)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/cong-nghe-thong-tin/canh-sat-khap-the-gioi-phat-canh-bao-ve-pokemon-go-c30a426170.html