Cảnh sát giao thông ngâm mình điều tiết giao thông trong mưa lớn

Sáng sớm 13.6, tại Thủ đô Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng. Nhiều tuyến đường trở nên ngập úng, giao thông tê liệt. Có thời điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải ngâm mình trong nước mưa điều tiết giao thông.

Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn từ 80 đến 100mm vào sáng nay đã gây ngập úng tại một số ngã ba, ngã tư có địa hình trũng. Do vậy các phương tiện di chuyển khó khăn. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe taxi cũng như xe ô tô cá nhân để di chuyển gây áp lực không nhỏ cho công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thành phố.

Từ 07h30’ đến 08h20’ ngày 13.6, trên địa bàn Thành phố có mưa to gây ra 22 điểm ngập úng gây ùn ứ giao thông. Lực lượng CSGT vô cùng nỗ lực trong công tác phân luồng, điều khiển giao thông.

Nhiều tuyến đường lênh láng nước, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt trực tiếp phân luồng tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt.

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt là một trong những điểm ngập úng nặng. Giữa trời mưa như trút nước, lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người tham giao thông.

Các điểm ngập cụ thể: Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, Giã Tượng - Trần Hưng Đạo; Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, 149 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng - Hàng Bài, Điện Biên - Nguyễn Chi Phương, Quán Thánh (Trước cổng Bệnh viện Phòng không Không quân), Phạm Ngọc Thạch - Lương Đình Của, Thái Hà - Chùa Bộc, Thái Hà (từ số nhà 108 đến số nhà 118), Tôn Thất Tùng (Cổng Đại học Y), Đại La - Trường Chinh, Trước cổng nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Lạc Trung - Minh Khai, Yên Viên - Hà Huy Tập, Hạ Đình, Quan Nhân - Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Xiển, Cổng bến xe Giáp Bát, Đại Từ - Giải Phóng.

Được biết, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã huy động 100% CBCS CSGT phối hợp với lực lượng Công an các quận, huyện, Thị xã bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông từ 6h00’ trên 361 nút giao thông trong điểm và 15 tuyến tuyến trục chính ra vào trung tâm thành phố, tập trung tại 40 điểm có nguy cơ ùn tắc, 22 điểm có nguy cơ ngập úng và khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe, các điểm ùn tắc phát sinh

Nỗ lực hỗ trợ người dân trên đường Lý Thường Kiệt

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Dã Tượng cũng trong tình trạng ngập lụt. Các lực lượng chức năng phải làm việc hết sức khó khăn.

Ghi nhận thời điểm 9h30, nhiều tuyến phố đang được rút nước một cách kịp thời. Tình hình giao thông trở nên thông thoáng hơn.

VƯƠNG TRẦN - LINH CHI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/canh-sat-giao-thong-ngam-minh-dieu-tiet-giao-thong-trong-mua-lon-673362.bld