Cảnh sát giao thông bắt giữ xe khách vận chuyển pháo lậu

Lợi dụng vận chuyển vận tải hành khách tuyến Đắk Lắk - Hà Nội, xe khách BKS 42V - 2142 do tài xế Nguyễn Viết Thọ đã vận chuyển hơn 30kg pháo lậu về Hà Nội tiêu thụ.

Theo Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, khuya ngày 10.1, tại Km 1417 trên đèo Lò Xo, quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh - thuộc xã Đăk Man, H.Đắk Glei), phát hiện chiếc xe khách giường nằm 2 tầng có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác TTKS lưu động yêu cầu dừng xe. Sau khi tiến hành kiểm xe khách mang BS 42V - 2142 do tài xế Nguyễn Viết Thọ (41 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy hướng Đắk Lắk - Hà Nội, lực lượng CSGT phát hiện một thùng các tông chứa hơn 30 kg pháo lậu.

Lực lượng CSGT trạm Ngọc Hồi kiểm tra số pháo lậu tại hiên trường

Khai nhận tại chỗ, tài xế Thọ khai số hàng trên là của 2 hành khách đang đi trên xe gồm ông Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Sỹ Mạnh. Tuy nhiên, hai hành khách này không nhận số pháo trên là của mình.

Ngày 11.1, Trạm CSGT Ngọc Hồi bàn giao tang vật cho Công an H.Đắk Glei và hiện lực lượng cảnh sát điều tra Công an H.Đắk Glei đang đấu tranh làm rõ chủ số pháo lậu này.

Số phảo bị thu giữ để mở rộng điều tra

Công an H.Ngọc Hồi cũng cho biết, trước đó, lúc 9 giờ ngày 28.12.2016, đơn vị đã phát hiện 530 kg pháo lậu các loại tại chỗ tạm trú của Nguyễn Hữu Hoàng (24 tuổi, quê ở TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). ở xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi của Nguyễn Hữu Hoàng. Hoàng khai nhận số pháo trên mua được bên kia biên giới rồi thuê người đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Cũng trong ngày 28.12.2016, Công an H.Ngọc Hồi đi tuần tra tại khu vực cửa khẩu Bờ Y đã bắt quả tang bà Trần Thị Ngọc Hà (39 tuổi, trú ở xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi) đang vận chuyển 43 kg pháo lậu bằng xe máy.

Vụ việc trên đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/canh-sat-giao-thong-bat-giu-xe-khach-van-chuyen-phao-lau-d37583.html