Cảnh sát đuổi bắt tên cướp đạp ngã phụ nữ trên xa lộ Hà Nội

Cảnh sát phối hợp với người dân đuổi bắt tên cướp đạp 2 phụ nữ ngã xuống đường trên xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 8-11, bà Phan Thị Thanh Thảo (48 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy chở dì là bà Hồng từ Đồng Nai lên TP HCM chữa bệnh. Khi đi đến ngã ba Khu Công nghệ cao (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) bà Thảo bị 1 đối tượng chạy xe vượt lên, cướp chiếc giỏ xách của bà Hồng.

Tên cướp bị cảnh sát khống chế tại hiện trường

Hai phụ nữ giằng co, tên cướp co chân đạp khiến bà Thảo, bà Hồng ngã xuống đường, bị thương. Lấy được tài sản tên cướp rồ ga tháo chạy về hướng cầu Sài Gòn.

Lúc này, tổ công tác hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang trên đường tuần tra nghe tiếng tri hô liền phân công đưa nạn nhân đi cấp cứu, những người còn lại đuổi theo đối tượng.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Hoàng Sang là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP HCM) đang trên đường về nhà thấy vậy liền đuổi theo khiến tên cướp hoảng sợ ngã xuống đường. Kẻ cướp vứt xe bỏ chạy bộ vào đường song hành xa lộ Hà Nội thì cảnh sát hình sự phối hợp với anh Sang và lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc khống chế, giao cho Công an quận Thủ Đức xử lý.

Riêng bà Thảo và bà Hồng hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng bị đa chấn thương.

“Sáng nay, tôi mượn được 5 triệu đồng rồi chở dì lên Bệnh viện 115 chữa bệnh. Khi vừa đến địa bàn TP HCM, dì cháu tôi đã bị cướp giỏ xách. May là có người trợ giúp và cũng không có xe lớn khi tôi bị đạp ngã xuống đường”- bà Thảo kể.

Tin-ảnh: S.Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/canh-sat-duoi-bat-ten-cuop-dap-nga-phu-nu-tren-xa-lo-ha-noi-20161108164203998.htm