Cảnh sát Đài Loan bắt một phụ nữ Việt bỏ rơi con mới sinh

Một phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ vì đã bỏ rơi đứa con mới sinh ở một ngôi đền tại thành phố Đài Trung, cảnh sát địa phương cho biết ngày 21.9, theo hãng thông tấn CNA.

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ một phụ nữ người Việt vì bỏ rơi con mới sinhCNA

Người phụ nữ bị bắt cuối ngày hôm qua 20.9 sau một cuộc điều tra được cảnh sát Đài Trung tiến hành từ ngày 13.9, sau khi nhận được tin báo một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngôi đền nằm trong quận Wufeng của thành phố hồi tuần trước.

Đứa trẻ được bọc trong tấm vải màu hồng nằm trong một túi giấy đặt tại ngôi đền, được một bệnh viện địa phương ước tính khoảng một tuần tuổi.

Cảnh sát kiểm tra đoạn băng video của ngôi đền và thấy có một người phụ nữ đặt túi giấy với đứa trẻ bên trong ở ngôi đền, sau đó leo lên một chiếc xe đạp điện và đi khỏi. Cảnh sát Đài Trung sau đó đã bắt người phụ nữ tại một căn hộ thuê.

Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe đạp điện, áo khoác và giày mà người phụ nữ sử dụng trong ngày cô đến ngôi đền và bỏ rơi đứa trẻ. Người phụ nữ được Cơ quan di trú Đài Loan xác định là lao động nhập cư người Việt đã trốn khỏi nơi làm việc và sinh con hồi đầu tháng 9.2016.

Người phụ nữ được cho là người Việt nhưng không nêu danh tính này nói với cảnh sát rằng cô chỉ nhận ra mình mang thai khi đến Đài Loan làm việc hồi tháng 1.2016.

Cô trốn khỏi nơi làm việc hồi tháng 6.2016 vì sợ sẽ bị gửi trả về nước vì mang thai. Người phụ nữ thừa nhận đã bỏ rơi con gái sơ sinh tại ngôi đền vì nghĩ không đủ khả năng chăm sóc con nhỏ và cầu mong một người nào đó nhìn thấy, nuôi hộ. CNA cho biết vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra sau khi cảnh sát đã bàn giao cho các công tố viên Đài Trung.

Minh Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/canh-sat-dai-loan-bat-mot-phu-nu-viet-bo-roi-con-moi-sinh-746824.html