Cảnh sát đặc nhiệm Gò Vấp và Bình Thạnh phối hợp bắt “cướp bay”

Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Gò vấp, TPHCM tuần tra phát hiện 2 đối tượng khả nghi, lập tức theo dõi. Từ địa bàn quận Gò Vấp, 2 đối tượng đến địa bàn quận Bình Thạnh thì gây án. Lập tức cả hai đơn vị của Gò Vấp và Bình Thạnh tổ chức phối hợp truy bắt bọn cướp đường phố.

Tên cướp Phan Văn Quang từng gây án “cướp bay” nhưng vẫn tái phạm.

Khoảng 11h30 trưa nay (27.12), Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Gò Vấp phát hiện tên Phan Văn Quang (SN 1971, ngụ quận 12, TPHCM) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) đi cùng xe gắn máy độ chế phân khối lớn mang biển số 59G1-293.43 đang rảo tìm “con mồi” trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Với 2 tiền án cướp giật và cố ý gây thương tích, lần này Nguyễn Quốc Dũng vẫn đi cướp để lấy tiền chơi ma túy.

Bí mật theo dõi, 2 tên cướp từ địa bàn quận Gò Vấp lòng vòng nhiều tuyến đường nhưng chưa tìm gặp ai sơ hở để gây án cướp giật tài sản, chúng tiếp tục sang quận Bình Thạnh thì gây án. Khi đến trước nhà số 8 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, 2 tên cướp phát hiện em Nguyễn Thi Phương (học sinh) điều khiển xe đạp điện có để túi xách phía trước, chúng liền ép xe cướp giật tài sản.

Ngay lập tức, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Gò Vấp truy đuổi; 2 tên cướp bỏ chạy về hướng đường Phan Đăng Lưu. Đúng lúc này, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Bình Thạnh đang đi tuần tra - liền hỗ trợ đồng đội truy bắt bọn cướp.

Sau đoạn đường dài truy bắt, 2 tên cướp đã sa lưới cảnh sát cùng tang vật. Tại Cơ quan điều tra, 2 tên cướp khai nhận đều là con nghiện ma túy hạng nặng. Quang có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích”, còn Dũng cũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/canh-sat-dac-nhiem-go-vap-va-binh-thanh-phoi-hop-bat-cuop-bay-169987.bld