Cảnh sát biển cứu 10 thuyền viên gặp nạn trên biển Phú Quốc

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu nạn thành công 1 tàu cá bị thủng mạn, có nguy cơ bị chìm trên biển, 10 thuyền viên trên tàu cũng được an toàn.

Chiến sĩ Cảnh sát biển tiếp cận tàu bị nạn và cứu hộ thành công

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin hơn 16 giờ hôm nay (1.12), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cứu nạn thành công 1 tàu cá bị thủng mạn, có nguy cơ bị chìm trên biển, trong đó 10 thuyền viên trên tàu cũng được an toàn.

Theo đại tá Oánh, sau khi nhận được thông tin về việc tàu cá Huy Phúc mang số hiệu KG90302TS gặp nạn tại khu vực biển Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ tư lệnh Vùng đã điều động tàu CSB2002 thuộc Hải đội 401 cơ động ra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn .

Tàu cá Huy Phúc KG90302TS gồm 10 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Hùng (43 tuổi, thường trú tại thị trấn Kiên Lương) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển Phú Quốc cách Mũi Hà Tiên, 20 hải lý thì tàu bị thủng mạn, nước tràn vào đầy khoang hầm, trong điều kiện sóng biển cấp 5, cấp 6 và có nguy cơ bị chìm.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2002 đã tổ chức các biện pháp chống chìm tại chỗ và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cảng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở thị trấn An Thới, Phú Quốc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Xuân Lam - Tiến Tùng- Ngọc Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/canh-sat-bien-cuu-10-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-phu-quoc-770388.html