Cảnh sát bao vây trường gà, tạm giữ 21 con bạc

Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệt phá một trường gà có quy mô lớn tại huyện Gò Công Tây.

Ngày 22/8, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ bao vây trường gà tại Ấp Ninh Đồng II, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, khống chế 21 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền trên phần đất trống của gia đình ông Nguyễn Văn Mười.

Qua đó, công an đã tạm giữ 21 đối tượng, 21 xe gắn máy, 16 điện thoại di động và 74 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai trường gà này do Lê Văn Hoanh (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và Nguyễn Xuân Nghi (41 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây) đứng ra tổ chức.

Trường gà này hoạt động khá lâu có thuê người làm nhiệm vụ cảnh giới rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày có trên 50 đối tượng tụ tập để tham gia đá gà ăn tiền.

Do địa bàn này nằm xa trung tâm huyện Gò Công Tây, tiếp giáp với huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành, tỉnh Long An nên lực lượng chức năng khó phát hiện và triệt phá./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/canh-sat-bao-vay-truong-ga-tam-giu-21-con-bac-543262.vov