Hơn 320 triệu đồng hỗ trợ gia đình 6 học sinh bị điện giật ở Long An

Liên quan tới vụ tai nạn về điện làm chết 2 học sinh (HS), bị thương 4 HS khác ở Long An, ngành điện đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng cộng hơn 320 triệu đồng. Nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng đã đến thăm và giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Đường dây điện trung thế trước cổng Trường THCS An Lục Long.

Thông tin từ chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh Long An), nguyên nhân vụ tai nạn nói trên đã được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và kết luận là do sét đánh vào đường dây trung thế trước cổng trường, làm đứt dây diện rơi xuống làm 6 HS bị điện giật thương vong.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi tai nạn xảy ra, ngành điện đã tích cực khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Đối với 2 trường hợp tử vong, ngành điện hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng. Các trường hợp HS bị thương, ngành điện hỗ trợ chi phí điều trị mỗi gia đình từ 27 – 34 triệu đồng.

Một học sinh bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện Châu Thành cũng đã đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Như LDO đã thông tin, chiều ngày 13.10, khi các HS Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tan trường sau buổi học chiều, bất ngờ đường dây diện trung thế đi ngang trước cổng trường bị nổ và rơi xuống, điện giật chết 2 HS, hai em khác bị thương nặng được đưa đi điều trị ở bệnh viện tỉnh, cùng 2 HS khác bị thương nhẹ được chăm sóc tại chỗ.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn xã An Lục Long vừa qua cơn mưa lớn, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hon-320-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-6-hoc-sinh-bi-dien-giat-o-long-an-641976.ldo