Cảnh giác với các tệ nạn gây mất trị an dịp cuối năm

(Baonghean) - Càng cận kề Tết cổ truyền, tình hình hoạt động của các loại tội phạm càng gia tăng và diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là nạn trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn khác nhau, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà còn gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Công an huyện Tương Dương tuyên truyền cho người dân về việc chấp hành pháp luật và tố giác tội phạm.

Gia tăng “đạo chích”

Ngày 9/1/2017, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo của anh Trần Nguyên Giáp (SN 1983), trú tại xóm Động Cầu, xã Lăng Thành về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập nhà ở, phá két sắt lấy trộm tiền mặt và vàng.

Sau khi tổ chức điều tra, khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Thọ (SN 1981) trú cùng địa phương là thủ phạm. Thọ khai, trong lúc vợ chồng anh Giáp đi làm đồng, hắn phá cửa sổ, dùng xà beng cạy, phá két sắt lấy trộm 220 triệu đồng.

Manh động và liều lĩnh hơn, trong những ngày cuối năm, Hoàng Việt Dũng (23 tuổi) trú tại xóm 6, xã Ninh Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã gây ra hoàng loạt vụ cướp trên địa bàn thành phố Vinh với cách thức gây án là đe dọa và cướp tài sản của những người chạy xe ôm cao tuổi.

Mới đây, vào ngày 1/11/2016, trong lúc thuê ông Nguyễn Như Ngọc (SN 1957) chở về đường Đặng Thai Mai thuộc xã Hưng Lộc (TP Vinh), hắn đã cướp chiếc xe máy của ông Ngọc rồi trốn mất dạng trong đêm. Trước đó, đối tượng này đã gây ra hành vi tương tự đối với ông Hà Đức Trung (67 tuổi) trú tại khối 4, phường Lê Lợi (TP Vinh) làm nghề chạy xe ôm tại khu vực Bến xe Vinh và lấy đi chiếc xe máy - tài sản quý giá để hành nghề của gia đình ông.

Còn tại các vùng nông thôn, thời gian gần đây thường xảy ra các vụ mất trộm trâu, bò. Thủ đoạn của bọn “đạo chích” là theo dõi những gia đình có nuôi trâu, bò, chờ những lúc chủ nhà sơ hở thì ra tay trộm cắp và còn dùng cả xe tải để vận chuyển tài sản trộm được. Điển hình như ngày 19/12/2016, Công an huyện Tân Kỳ phá chuyên án 616B, triệt xóa 1 ổ nhóm gây ra 2 vụ trộm cắp trâu bò trên địa bàn.

Những trường hợp trên chỉ là một vài trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến vấn nạn trộm cắp đang hoành hành vào cuối năm âm lịch, người dân hoang mang, lo lắng. Ông Phạm Viết Hồng (phường Trường Thi, TP. Vinh) bức xúc: “Trộm cắp bây giờ xuất hiện nhan nhản khiến người dân hết sức bất an. Nhà chúng tôi vừa bị trộm hôm trước, hôm sau thay khóa mà chúng vẫn bẻ khóa vào nhà được. Chỉ sơ sẩy một chút là mất đồ ngay!”.

Tính từ ngày 5/12/2016 - 13/1/2017, cơ quan công an điều tra làm rõ 63 vụ, 82 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản; 3 vụ, 3 đối tượng cướp tài sản; 1 vụ, 4 đối tượng giật tài sản. Thu 2 xe ô tô, 17 xe máy, 24 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay, 1 đồng hồ đeo tay, 3 ti vi...; 320 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác có tổng giá trị trên 700 triệu đồng.

Cảnh sát cơ động Nghệ An tăng cường công tác tuần tra. Ảnh: Cảnh Nam

Nâng cao cảnh giác

Qua những vụ án xảy ra trên địa bàn mà Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ cho thấy tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Ở bất cứ địa điểm và thời gian nào, nếu tài sản không có sự trông coi của người dân đều dễ dàng trở thành “miếng mồi” của “đạo chích”. Nhất là thời điểm cuối năm, khi mà mọi người thường tất bật sắm sửa để đón Tết, các đối tượng trộm cắp tìm cách phá khóa, cạy cửa rồi đột nhập vào nhà lấy trộm các tài sản có giá trị.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Đội trưởng Đội nghiên cứu chuyên đề cảnh sát, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài những ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp còn có nhiều đối tượng “ra tay” khi chủ nhà sơ hở, bất kể đối tượng phạm tội đó thuộc thành phần, độ tuổi nào.

Do đó, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc giữ gìn tài sản của mình; người dân cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là mà phải có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của gia đình một cách chặt chẽ. Không nên để tài sản ở những nơi dễ lấy, tránh việc người khác nảy sinh lòng tham và có hành vi phạm tội. Thậm chí ngay cả khi di chuyển trên đường hoặc đi đến chỗ đông người trong dịp Tết, người dân cũng phải hết sức cẩn trọng, đề phòng các đối tượng có thể trộm hoặc cướp tài sản.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn cũng cho biết thêm: “Lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để người dân nắm vững, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm hơn trong việc tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, mật phục để chủ động phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm. Về phía người dân, bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác nạn trộm cắp để bảo vệ tài sản của chính mình, cần mạnh dạn trình báo hoặc tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng khi phát hiện; tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương...”.

Ngày 3/12/2016, Công an tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 719/KH-CAT-PV11 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Quá trình triển khai, Công an tỉnh đã ban hành 4 công văn, công điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm trộm đột nhập nhà dân, trộm công sở, doanh nghiệp, cướp tài sản ngân hàng…

Phương Thảo

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201701/canh-giac-voi-cac-te-nan-gay-mat-tri-an-dip-cuoi-nam-2774893/