'Cánh đồng tuyết' ở Đà Lạt hớp hồn giới trẻ mùa Noel 2016

Đẹp nhất trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay đến tháng 1 năm sau, 'cánh đầu tuyết' ở Đà Lạt là một địa điểm cực 'hot' trong mùa Noel 2016.

" Cánh đồng tuyết" là tên gọi mỹ miều của các bạn trẻ, dân du lịch dành cho đồi cỏ hồng nằm ở khu vực gần Thung lũng Vàng và xã Lát, huyện Lạc Dương thuộc Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhìn vào tấm hình này, sẽ có rất nhiều bạn trẻ chưa từng đặt chân đến Đà Lạt sẽ lầm tưởng đây là một cánh đồng phủ tuyết trắng thực sự, nhưng thực chất, đây chỉ là một sản phẩm kết hợp giữa ánh sáng mặt trời và cây cỏ tạo ra "ảo giác" cho mọi người mà thôi. Ảnh: Đinh Văn Biên.

Cỏ hồng là một loại hoa dại thường mọc trên những ngọn đồi, có màu sắc trắng, hơi phớt hồng rất nhẹ. Khi gặp ánh sáng và sương mù kết hợp, những cánh đồng cỏ hồng sẽ trở nên bừng sáng, đổi màu và vô cùng bắt mắt. Do lá cỏ hồng rất nhỏ và xốp tựa như những sợi bông nên nhìn từ xa, chúng trông như những bông tuyết nhỏ. Ảnh: Đinh Văn Biên.

Để đến được "cánh đồng tuyết", các bạn trẻ, dân phượt, khách du lịch phải vượt qua chặng đường khoảng 20km tính từ trung tâm thành phố Đà Lạt, đi theo hướng Bắc Lạc Dương đến km7 Tùng Lâm rẽ trái. Chặng cuối của quãng đường này dài 12km và khá gập ghềnh. Dù di chuyển có phần khó khăn nhưng khi đi trên cung đường này, các bạn trẻ chắc chắn sẽ không phải hối tiếc bởi cảnh vật ven đường với những đồi thông bạt ngàn, những căn nhà gỗ nhỏ tạo nên vẻ lãng mạn hớp hồn người. Ảnh: Đinh Văn Biên.

Và khi đặt chân đến cánh đồng tuyết ở Đà Lạt, đặc biệt vào thời gian buổi sáng, những bạn trẻ yêu thích sự lãng mạn chắc chắn sẽ ngất ngây và phấn khích tột độ. Trong một diện tích vài hecta, cánh đồng cỏ hồng hiện lên trong nắng sớm trắng muốt, xinh xắn và đầy duyên dáng - một khung cảnh vốn thường chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh hoặc ở những vùng thảo nguyên ở nước ngoài.

Theo kinh nghiệm của những người dân bản địa, thời điểm cỏ hồng tạo nên cánh đồng tuyết đẹp nhất trong năm là từ cuối tháng 11 năm nay đến đầu tháng 1 năm sau. Thời gian trong ngày để đi chụp ảnh, ngắm cỏ hồng hoàn hảo nhất là sáng sớm 5-6 giờ, thời điểm mặt trời mới lên và không gian đồi núi còn pha lẫn sương mù. Ảnh: Dương Nguyễn.

Cởi giày, dép, đi chân trần trên những bụi cỏ hồng, tận hưởng cái se lạnh và sự trong lành của không khí buổi sớm trên đồi là một trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn dành cho các bạn trẻ khi đến với cánh đồng tuyết. Nếu có thời gian ở lại đây lâu, các bạn trẻ còn được dịp ngắm cỏ hồng đổi màu dựa theo sự thay đổi ánh sáng mặt trời trong ngày. Ảnh: Dương Nguyễn.

Trong một ngày, cỏ hồng sẽ đổi màu 2 lần. Buổi sáng cánh đồng trắng muốt, bông mịn tựa những bông tuyết nhỏ xinh. Đến buổi chiều, cỏ hồng chuyển sang màu tím nhẹ, hồng hào và cũng nên thơ, lãng mạn không kém. Ảnh: Dương Nguyễn.

Với vẻ đẹp, sự đáng yêu đó... cánh đồng tuyết Đà Lạt được dự đoán sẽ là một địa điểm cực hot cho mùa du lịch cuối năm, giáp Tết dương lịch.

Rất nhiều cặp đôi đã chọn cánh đồng cỏ hồng này để làm bối cảnh chụp ảnh cưới hoặc tạo ra những tác phẩm "đánh lừa thị giác", biến cỏ hồng thành tuyết trắng và tạo ra vô số sự bất ngờ cho người xem. Ảnh: Đinh Văn Biên.

T.A

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/canh-dong-tuyet-o-da-lat-hop-hon-gioi-tre-mua-noel-2016-792817.html