Cảnh cáo Chủ tịch UBND phường Trung Sơn

Thông tin từ Thành ủy TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ đã thông qua hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Lê Anh Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Trung Sơn và các cá nhân, tập thể có liên quan vì mắc một số sai phạm.

Ông Lê Anh Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch phường Trung Sơn bị cảnh cáo về đảng. Ảnh: Văn Thanh

Ông Lê Trung Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thường vụ đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên tại phường Trung Sơn. Qua kiểm tra đã chỉ ra các sai phạm của tập thể và cá nhân có liên quan. Từ đó, thống nhất hình thức khiển trách đối với tập thể Đảng ủy phường Trung Sơn. Thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đảng đối với Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Lê Anh Quyết và 2 cán bộ địa chính Đỗ Văn Châu, Nguyễn Văn Hùng; khiển trách Phó Chủ tịch UBND phường Trịnh Thứ Khoa”.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, trên địa bàn phường Trung Sơn xảy ra nhiều vụ vi phạm trật tự xây dựng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bơm hút cát trái phép… Mặc dù UBND thị xã đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu báo cáo nhưng Chủ tịch phường đã giải trình không trung thực và không xử lý dứt điểm sai phạm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Trụ sở UBND phường Trung Sơn, nơi để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Thanh

Chủ tịch UBND phường Trung Sơn đã buông lỏng quản lý để 3 hộ dân xây dựng nhà trái phép. Đó là các công trình của hộ ông Trịnh Tứ Hải, Nguyễn Hữu Minh (khu phố Bắc Kỳ) và hộ bà Thơm (khu phố Trung Kỳ). Hiện hộ ông Hải đang tiếp tục xây dựng ngôi nhà 5 tầng trên đường Hồ Xuân Hương. Ngoài vi phạm xây dựng nhà khi chưa có giấy phép, hộ này còn vi phạm xây vượt diện tích, bởi theo quy định, diện tích xây dựng tối đa chỉ là 70% nhưng đã xây dựng tới 99%.

Không những buông lỏng quản lý, “làm ngơ” cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, ông Chủ tịch phường Trung Sơn còn tự ý ký xác nhận cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Nghi Sơn mua đất sản xuất nông nghiệp của 17 hộ dân trong phường với diện tích 7.372,5m2, vi phạm Điều 208, Luật Đất đai năm 2013. Chưa hết, cũng tại địa bàn phường còn xảy ra tình trạng bơm hút cát, san lấp mặt bằng trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong cả một thời gian dài nhưng không được kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Lê Anh Quyết còn ký xác nhận nguồn gốc đất cho ông Lê Nhữ Tiền, bà Nguyễn Thị Bá chưa đúng thực tế, vi phạm Luật Đất đai.

Sau khi xử lý về Đảng, thành phố Sầm Sơn sẽ xem xét xử lý về chính quyền đối với Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Lê Anh Quyết và các cá nhân có liên quan.

Được biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn đang tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên tại phường Bắc Sơn và phường Quảng Cư. Trước đó, Chủ tịch UBND 2 phường này cũng đã bị đình chỉ công tác do để xảy ra các sai phạm trên địa bàn.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/canh-cao-chu-tich-ubnd-phuong-trung-son_t114c1064n122893