Cánh buồm nhỏ Auli'i Cravalho

Sau hai tuần ra mắt, bộ phim bom tấn hoạt hình mới của Disney mang tên Moana đã vượt mốc 100 triệu USD trên toàn cầu. Tại Việt Nam, phim đã thu 12 tỷ đồng trong ba ngày đầu ra mắt.

Sau hai tuần ra mắt, bộ phim bom tấn hoạt hình mới của Disney mang tên Moana đã vượt mốc 100 triệu USD trên toàn cầu, tạo nên cơn sốt màn ảnh rộng. Tại Việt Nam, phim đã thu 12 tỷ đồng trong ba ngày đầu ra mắt - con số khá ấn tượng. Thành công của Moana đã biến Auli’i Cravalho - người lồng tiếng cho nhân vật chính Moana - từ một thiếu nữ không ai biết đến bỗng chốc là gương mặt được tìm kiếm.

Chỉ một ngày trước khi Moana trình chiếu (ra mắt ngày 23/11), cô nữ sinh người Hawaii Auli’i Cravalho đã chào đón tuổi 16 của mình. Có lẽ cô bé cũng không ngờ chỉ thức dậy sau đêm sinh nhật, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Tên tuổi Auli’i Cravalho giờ đây vụt sáng, vươn ra khỏi hòn đảo quê nhà Hawaii để đến với thế giới, hệt như hành trình vượt ra khỏi rặng san hô quanh đảo đến với đại dương rộng lớn của nhân vật Moana trong phim.

Có nhiều sự trùng hợp thú vị, như Auli’i Cravalho và Moana đều bước vào tuổi 16 khi bộ phim phát hành. Auli’i Cravalho cũng xuất thân từ nền văn hóa Polynesia (một phân vùng của châu Đại Dương, gồm khoảng trên 1.000 đảo ở phía Trung và Nam Thái Bình Dương) Auli’i Cravalho sinh ra và lớn lên ở Hawaii - nơi mà những câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về vị á thần Maui đã đưa cô bé vào giấc ngủ.

Auli’i Cravalho có nhiều nét tương đồng về ngoại hình, tuổi tác, tính cách với nhân vật Moana

Auli’i Cravalho cũng thích ca hát, nhảy vũ điệu truyền thống hula như Moana. Gương mặt và mái tóc xoăn dài của Auli’i Cravalho cũng giống Moana, mặc dù trước khi chọn Auli’i Cravalho, diện mạo nhân vật đã được các họa sĩ hoàn tất. Hội đủ những “nền tảng” ban đầu như vậy cho vai diễn, nhưng việc Auli’i Cravalho đến được với Moana có lẽ phải gọi là “định mệnh”.

Trước Auli’i Cravalho, đoàn phim đã thử vai hàng trăm thiếu nữ khu vực châu Á Thái Bình Dương nhưng không ưng ý ai. Rachel Sutton, người tuyển vai ở Hawaii, tình cờ thấy Auli’i Cravalho trong một đoạn băng trên Youtube, ghi hình lại một buổi diễn văn nghệ phục vụ một sự kiện từ thiện của học sinh trong trường, Auli’i Cravalho cùng các bạn múa hát những ca khúc mashup (ghép những bài hát khác nhau thành một bản nhạc hoàn chỉnh) theo phong cách acapella.

Người tuyển vai lập tức liên hệ và ngỏ lời với mẹ A uli’i Cravalho đưa em đến thử vai. Cô bé là người cuối cùng thử vai Moana, trong ngày tuyển vai cuối cùng, lúc đó em mới 14 tuổi, người trẻ nhất lồng tiếng cho một công chúa Disney trong lịch sử hãng này. Trước đó, các nàng công chúa Disney dù có độ tuổi dao động từ 14-19 nhưng đều được những diễn viên lớn tuổi hơn lồng tiếng.

Auli’i Cravalho không chuẩn bị gì nhiều cho buổi làm việc quan trọng ấy ngoài việc thủ sẵn một ca khúc yêu thích của phim hoạt hình Disney để trình bày theo yêu cầu của ê kíp làm phim. Và Auli’i Cravalho đã thể hiện bài I See the Light trong phim Tangled cùng một số bài hát Hawaii khác.

Nói về lý do chọn Cravalho, nhà sản xuất Shurer cho biết: “Cravalho có tinh thần của Moana. Chúng tôi đã thử trêu chọc Cravalho và cô ấy sẵn sàng trêu ngược lại mọi người. Đó là sự tự tin hiếm có. Nhưng điều để lại ấn tượng lớn nhất chính là tài năng diễn xuất và phong thái làm việc chuyên nghiệp của Cravalho”.

Mọi thứ đến với Auli’i Cravalho hệt như một giấc mơ. Cô bé cả đời chưa vượt ra khỏi hòn đảo Hawaii nơi mình sinh sống bỗng chốc tiếp xúc với những điều cô chưa từng nghĩ tới, làm những việc chưa từng làm. Từ chuyện ngồi trong phòng thu, đối diện với micro đọc đi đọc lại một câu thoại đơn giản đến bốn chục lần mới đạt yêu cầu, rồi những hiệu lệnh như: “ánh sáng”, “máy quay”, “diễn”, lâu nay trong đầu Auli’i Cravalho nghĩ chỉ dành cho nữ hoàng ca nhạc Beyoncé, thì nay đã dành cho cô.

Nhưng tuyệt nhất là cơ hội gặp mặt ngôi sao Dwayne “The Rock” Johnson (người lồng tiếng cho nhân vật á thần Maui), dù mãi đến buổi chụp hình nhân vật Auli’i Cravalho mới tiếp xúc với anh, sau thời gian mỗi người một nơi tự lồng tiếng cho nhân vật của mình.

Ngoài việc “nói thay” nhân vật Moana, Auli’i Cravalho còn đảm nhận luôn việc hát. Xem phim, ít ai ngờ một người chưa từng qua khóa học luyện thanh, chỉ hát trong ca đoàn, trường học lại có thể hát tốt, thể hiện rất đạt tinh thần bài hát như Auli’i Cravalho. Cô bé khoe mình thừa hưởng chất giọng từ mẹ và theo lời mẹ kể thì suốt sáu tháng đầu đời, Auli’i Cravalho khóc la rất to, mẹ cô vẫn để mặc chứ không dỗ dành và có lẽ nhờ vậy mà phổi Auli’i Cravalho phát triển rất khỏe!

Nếu như trong phim, Moana đã có một hành trình vượt đại dương mênh mông để khám phá bản thân thì Auli’i Cravalho cũng đã có một cuộc phiêu lưu đầu đời đầy ấn tượng. Cô như một cánh buồm nhỏ đang vươn mình ra biển lớn. “Đây là công việc đầu tiên của tôi, một chuyến du hành không thể tin nổi. Tôi được làm việc với những người giỏi nhất trên toàn cầu - những người đã tạo nên một bộ phim lấy cảm hứng từ nền văn hóa mà tôi lớn lên từng ngày để giới thiệu với thế giới và điều đó với tôi rất đặc biệt, không thể tin nổi”, Auli’i Cravalho nói.

Tính cách dũng cảm, tinh thần đầy nhiệt huyết của Moana và thông điệp vượt qua giới hạn để khám phá bản thân của bộ phim đã khơi gợi cảm hứng cho Auli’i Cravalho rất nhiều, nhất là khi cô đang ở tuổi teen - giai đoạn mà ai cũng khao khát muốn “bùng nổ”, chạm tới những chân trời mới và vẫy vùng trong nguồn năng lượng của tuổi trẻ.

Quang Huy

Tại Việt Nam, ca sĩ Minh Như là người lồng tiếng cho nhân vật Moana. So với Auli’i Cravalho, Minh Như sở hữu nhiều nét tương đồng ở tính cách mạnh mẽ, nét trẻ trung hồn nhiên của tuổi mới lớn cùng một chất giọng khỏe khoắn. Đây là lần đầu tiên quán quân của cuộc thi X Factor này lồng tiếng cho phim hoạt hình và cũng là dự án đầu tiên của cô bé kể từ sau khi đăng quang chương trình Nhân tố bí ẩn (X Factor) 2016.

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/xem-nghe-doc-%e2%80%93-choi/canh-buom-nho-aulii-cravalho-89172/