Cảnh báo xu hướng gia tăng của bệnh không truyền nhiễm

Trong Hội nghị phòng, chống bệnh không truyền nhiễm vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Y tế cho biết, mỗi năm nước ta có trên 400.000 người tử vong vì các bệnh không lây nhiễm, như: Đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp, các bệnh rối loạn tâm thần, ung thư…

Mặc dù thiệt hại về người và tốn kém kinh tế, tuy vậy, trên thực tế, các bệnh không truyền nhiễm tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng!

Theo thống kê mà Bộ Y tế đưa ra, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ lối sống của cộng đồng; nhiều người dân chưa có ý thức phòng ngừa bệnh, 49% dân số nam giới hút thuốc lá, 77% dân số uống rượu (trong đó 11% lạm dụng rượu bia hàng ngày); thói quen sử dụng muối trong ăn uống cao gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ảnh minh họa.

Thực tế, từ nhiều năm qua, các biện pháp tuyên truyền của cục Y tế dự phòng về 4 nhóm nguy cơ làm gia tăng các bệnh không truyền nhiễm, đó là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, dẫn đến các rối loạn chuyển hóa đường - mỡ trong cơ thể, gây thừa cân béo phì, tăng huyết áp… dường như chưa thực sự có tác động lên hành vi cộng đồng.

Những nguyên nhân từ tập quán sinh hoạt là gốc rễ của hàng loạt căn bệnh thời đại không lây nhiễm nhưng có tỉ lệ tử vong cao như tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường...

Nhóm bệnh này kéo tụt tuổi thọ, tác động tiêu cực đến chất lượng sống. Thực trạng dễ nhận thấy đó là tình trạng quá tải bệnh viện, chi phí chữa trị tốn kém nhưng hiệu quả không cao.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, riêng các bệnh liên quan đến thuốc lá đã gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD mỗi năm ở Việt Nam. Một con số gây sốc!

Trước tình hình đó, Bộ Y tế cho biết thời gian tới sẽ đưa ra các giải pháp, chính sách kiểm soát yếu tố nguy cơ như xây dựng Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng... đồng thời kiện toàn mạng lưới để cung cấp các dịch vụ giám sát, dự phòng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm từ Trung ương đến tận mạng lưới y tế tuyến xã, thôn, bản...

Các chuyên gia y tế cũng chia sẻ, để phòng chống bệnh không lây nhiễm, mọi người cần phòng tránh các hành vi nguy cơ như: hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ăn nhiều muối, nhiều chất béo bão hòa, ăn ít rau, trái cây và thiếu vận động thể lực.

Theo Hà Sơn/Thời báo Ngân hàng

Nguồn Tiêu Dùng Plus: http://tieudungplus.vn/canh-bao-xu-huong-gia-tang-cua-benh-khong-truyen-nhiem-17098.html