Cảnh báo việc Trung Quốc mua cao su pha trộn tạp chất

(Dân Việt) - Bộ Công Thương cũng cho hay, gần đây, trên địa bàn Bình Phước lại rộ lên tình trạng thương lái Trung Quốc tranh mua mủ cao su khiến các doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn khi thu mua nguyên liệu.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp hám lợi đã trộn tạp chất vào mủ, làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín, thương hiệu mủ cao su Bình Phước.

Cũng theo Bộ này, thị trường vẫn đang xuất hiện nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ giá cao su. Do đó, giá cao su trên thị trường thế giới được nhận định sẽ tiếp tục được hỗ trợ duy trì ở mức cao từ nay cho tới hết năm. Báo cáo của Bộ Công Thương nhận định, giá cao su thiên nhiên thế giới sẽ vững mức trên 4.500 USD/tấn trong những tháng cuối năm nay. Cũng theo dự báo thì không ngoại trừ khả năng giá sẽ tăng lên 5.000 USD/tấn.

Xuất khẩu cao su của VN sang Trung Quốc này cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm nay. Thực tế nhu cầu về mặt hàng nguyên liệu cao su của Trung Quốc vẫn đang rất lớn.

Mai Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/64017p1c25/canh-bao-viec-trung-quoc-mua-cao-su-pha-tron-tap-chat.htm