Cảnh báo tình trạng mạo danh Cảnh sát PCCC để bán sách trục lợi

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng liên tục nhận những cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng cán bộ Cảnh sát PCCC Đà Nẵng yêu cầu mua sách về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và các văn bản pháp luật về PCCC.

Khi doanh nghiệp đồng ý, người này chuyển sách đến theo đường bưu điện và người nhận sách thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Một quyển sách về kiến thức PCCC&CNCH được bán trên thị trường giá 250 nghìn đồng nhưng đối tượng thu đến 600 nghìn đồng. Đối tượng hứa hẹn, nếu doanh nghiệp mua sách sẽ không cần tập huấn về PCCC&CNCH, ngược lại không mua sẽ bị kiểm tra, xử phạt...

Trước tình trạng này, lãnh đạo Cảnh sát PCCC Đà Nẵng khẳng định, đây là hành vi lừa đảo nhằm trục lợi; đơn vị không có chủ trương và cũng không chỉ đạo, cử cán bộ gọi điện thoại hay mang sách đến bán tại doanh nghiệp.

Do vậy, khi phát hiện cá nhân mạo danh, giả danh cán bộ PCCC để bán sách, đề nghị doanh nghiệp phản ánh kịp thời qua đường dây nóng của Cảnh sát PCCC và cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp phối hợp, xử lý theo pháp luật.

V. Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/canh-bao-tinh-trang-mao-danh-canh-sat-pccc-de-ban-sach-truc-loi-454553/