Cảnh báo thời tiết xấu ở hầu hết các vùng biển

Một áp thấp mới hình thành trên Biển Đông, ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa gây mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Đường đi và vị trí của áp thấp. Ảnh: Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Đường đi và vị trí của áp thấp. Ảnh: Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 13 giờ chiều nay (27/5), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,3-16,3 độ Vĩ Bắc; 111,3-112,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước tối và đêm 27/5:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-bao-thoi-tiet-xau-o-hau-het-cac-vung-bien-1153035.tpo