Cảnh báo nguy hiểm từ 5 mẹo chữa bệnh rất nhiều người áp dụng

Ít ai biết rằng, những cách sơ cứu, chữa bệnh hay làm đẹp "tưởng là đúng" dưới đây lại mang đến nhiều mối nguy hại cho sức khỏe.

Cảnh báo nguy hiểm từ 5 mẹo chữa bệnh rất nhiều người áp dụng

Sai lầm thứ nhất: Chữa bỏng bằng kem đánh răng

Sau khi bị bỏng, nhiều người thường dùng kem đánh răng bôi lên vết thương để hạ nhiệt và giảm bớt đau rát.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo việc bôi kem đánh răng lên vết bỏng sẽ làm tích tụ các dịch tiết, tạo điều kiện sinh sôi cho vi khuẩn, vi trùng, tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Bôi kem đánh răng lên vết bỏng hoàn toàn không phải phương pháp sơ cứu hợp lý. (Ảnh minh họa).

Phương pháp chính xác: Phương pháp sơ cứu vết bỏng chính xác là xả qua nước lạnh, sau đó nhẹ nhàng cởi hoặc cắt bỏ phần quần áo quanh vết thương, tiếp tục ngâm trong nước lạnh ít nhất 30 phút và dùng khăn sạch trùm lên.

Sau khi hoàn thành các bước sơ cứu này, nạn nhân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tiến hành xử lý và điều trị kịp thời.

Sai lầm thứ hai: Ấn huyệt nhân trung cứu người bất tỉnh

Trong nhiều bộ phim, chúng ta thường bắt gặp tình huống một người tức giận hoặc kích động quá mức đến nỗi ngất đi, người bên cạnh nhanh tay ấn vào huyệt nhân trung, nạn nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Kỳ thực, việc ấn huyệt nhân trung trong trường hợp này chỉ mang lại chút đau đớn kích thích đủ để phán đoán ý thức của người bệnh chứ không thể có hiệu quả cấp cứu.

Phương pháp chính xác: Khi gặp trường hợp có người bị ngất, việc đầu tiên chúng ta nên làm là vỗ vai, lay gọi nạn nhân tỉnh lại. Nếu người bệnh không có phản ứng, bạn cần kiểm tra tình trạng hô hấp.

Với người bị bất tỉnh, ta nên chú ý quan sát tình trạng hô hấp để tiến hành các bước sơ cứu tiếp theo sao cho chính xác. (Tranh minh họa).

Trong trường hợp người bệnh hô hấp bình thường, bạn nên đặt họ ở tư thế nằm nghiêng và tiếp tục quan sát tình trạng trong khi đợi xe cấp cứu tới.

Ngược lại, nếu nạn nhân không có dấu hiệu hô hấp, bạn cần lập tức cởi nút áo hoặc cởi áo, tiến hành thao tác hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.

Sai lầm thứ ba: Ngửa đầu về phía sau khi chảy máu mũi

Ngửa đầu về phía sau khi chảy máu mũi không chỉ là phương pháp sơ cứu sai lầm, mà còn mang đến nhiều hậu quả khôn lường.

Tư thế ngửa đầu khi máu đang chảy sẽ làm cho máu ngược xuống yếu hầu, chảy qua thực quản và dạ dày. Lượng máu này sẽ kích thích niêm mạc, dẫn tới cảm giác buồn nôn.

Phương pháp chính xác: Khi bị chảy máu cam, bạn nên lập tức ngồi xuống, đầu hướng về phía trước, đồng thời đắp khăn lạnh lên cổ hoặc đầu.

Trong trường hợp chảy máu cam nhẹ, ta cũng có thể nhét bông vào mũi hoặc bóp chặt cánh mũi một lúc cho đến khi máu ngừng chảy.

Sai lầm thứ tư: Chườm nóng khi bị bong gân

Việc chườm nóng lên vết bong gân sẽ chỉ làm vết thương chảy máu và sưng tấy lâu ngày. Không chỉ vậy, đối với tình trạng bong gân, việc dùng tay xoa nắn hay chườm nóng sẽ càng làm máu tuần hoàn nhanh hơn, khiến vết thương trở nên trầm trọng.

Chườm đá vào chỗ bong gân mới là cách sơ cứu chính xác. (Ảnh minh họa).

Phương pháp chính xác: Khi bị bong gân, nạn nhân nên lập tức chườm lạnh để vết thương nhanh chóng hạ nhiệt, khiến mạch máu co lại, có tác dụng cầm máu tiêu sưng.

Sau 24 - 48 giờ, vết thương đã ở vào tình trạng ổn định, bệnh nhân mới có thể chườm nóng để phục hồi, giảm bớt đau đớn, tăng tuần hoàn máu.

Sai lầm thứ năm: Uống bột ngọc trai để làm đẹp

Từ thời xa xưa, bột ngọc trai đã được ví như "trân phẩm" làm đẹp của nhiều người phụ nữ quyền lực, trong đó phải kể tới Lão Phật gia xa xỉ nhất Thanh triều – Từ Hy Thái hậu.

Ngày nay, đời sống ngày càng được cải thiện, việc sử dụng bột trai làm đẹp từ lâu đã không còn là bí quyết của riêng Từ Hy mà còn được rất nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng và tin dùng.

Nhiều chị em còn dùng phương pháp "uống bột ngọc trai" với hy vọng làm đẹp từ bên trong cơ thể. (Ảnh: nguồn internet).

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: bột ngọc trai có tính lạnh, chỉ thích hợp cho người thể nhiệt. Nếu người thể chất hàn sử dụng lâu ngày sẽ dễ dẫn đến tiêu hóa kém, tiêu chảy, lạnh tay chân, mặt vàng bủng. Ngoài ra, người bệnh da dày lạnh, sỏi thận được khuyến cáo không nên uống bột ngọc trai.

*Theo Health People

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/canh-bao-nguy-hiem-tu-5-meo-chua-benh-rat-nhieu-nguoi-ap-dung-201609272251083.htm