Cảnh báo nguy cơ gián điệp mạng tấn công người dùng Internet

Sự bùng nổ của Internet tại Việt Nam đang đặt ra hàng loạt nguy cơ, thách thức lớn liên quan đến vấn đề đánh cắp bản quyền, nguy cơ gián điệp mạng, lợi dụng Internet để phát tán thông tin bịa đặt, gây ra các hiệu ứng không tốt trong xã hội.

Ông Vũ Hoàng Liên Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.

Ngày 22/2/2017 tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Trung tâm CNTT – Truyền thông Vietnet, quỹ SecDev tổ chức Tọa đàm về Công dân số và hưởng ứng Ngày sử dụng an toàn Internet 2017.

Dẫn số liệu thống kê của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), tại tọa đàm, ông Vũ Hoàng Liên Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho hay hiện tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 53% trên tổng dân số, tương đương khoảng 50 triệu người.

Thống kê của công ty We are social Singapore cũng cho thấy, tại Việt Nam 78% người dùng Internet thường xuyên vào mạng mỗi ngày. Việt Nam hiện đứng thứ 16 trong top 20 quốc gia có số người dụng Internet nhiều nhất tại Châu Á và độ tuổi người sử dụng Internet đa phần là người trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho hay tỷ lệ người dùng Internet Việt Nam thời gian tới sẽ tăng lên mức 80 – 90% dân số, ngang bằng các nước phát triển, Việt Nam luôn mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Internet trong và ngoài nước phát triển...

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng trong sự phát triển đó cũng đang đặt ra hàng loạt nguy cơ, thách thức lớn liên quan đến các mối đe dọa an ninh mạng.

Cụ thể, chỉ số an toàn Internet tại Việt Nam (VNISA Index) năm 2015 là 46,5%, dưới mức trung bình. Trong năm 2016 tại Việt Nam, người dân hoang mang khi một loạt những sự kiện về an toàn sử dụng Internet nổi lên như khách hàng của ngân hàng lớn bị hack tài khoản, tin tặc tấn công các sân bay hay việc nội dung hình ảnh chương trình dành cho trẻ em có dính tới các sản phẩm người lớn.

Đầu tháng 2/2017, Microsoft Châu Á trong báo cáo An ninh mạng phiên bản 21 (SIR Volume 21) đã nêu rõ trong 5 nước đứng đầu toàn cầu về nguy cơ nhiễm mã độc thì có 2 nước thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia, có tỷ lệ nhiễm mã độc hơn 45% vào quý II/2016, nhiều hơn gấp đôi so với mức trung bình cùng kỳ 21% của thế giới.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, những mặt trái của Internet đang gây ra hàng loạt vấn đề như đánh cắp bản quyền, nguy cơ gián điệp mạng, chiếm quyền điều khiển, lợi dụng Internet để phát tán thông tin bịa đặt, không đáng tin cậy gây ra các hiệu ứng không tốt trong xã hội.

Do đó, theo các chuyên gia tại tọa đàm, vấn đề xây dựng các chính sách và thực hành liên quan tới an toàn sử dụng Internet tại Việt Nam, xây dựng chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn sử dụng Internet đang được đặt ra cấp thiết.

Việt Nam luôn hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, làm trong sạch môi trường Internet, bảo vệ người dùng, các công ty, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh trên Internet...

Ngoài ra, cũng theo ông Nguyễn Thanh Hải, Internet còn là môi trường văn hóa, do đó vấn đề cần thiết phải xây dựng môi trường Internet giàu tính nhân văn, người dùng Internet hãy đưa thông tin hình ảnh, số liệu có ý thức, trách nhiệm cao để xây dựng, duy trì một môi trường Internet có tính nhân văn.

Nguyên Đức

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/canh-bao-nguy-co-gian-diep-mang-tan-cong-nguoi-dung-internet-149502.ict