Cảnh báo lũ và sạt lở đất tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc

Theo báo cáo nhanh ngày 7/9 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, dự báo ngày và đêm 7/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi, trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 7/9, trên thượng lưu sông Hồng – Thái Bình có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Cũng theo báo cáo nhanh ngày 6/9 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa và Tây Ninh, tình hình thiệt hại do mưa, lốc trên địa bàn khiến 3 nhà bị sạt (Bắc cạn); 30 nhà bị ngập (Tây Ninh). Về nông nghiệp đã có 100 ha mía bị ngập (Tây Ninh). Về giao thông, Quốc lộ 3B sạt lở ta luy dương 1.382m3; đường ĐT.254 sạt lở ta luy dương 3.700 m3; đường ĐT.254 tại Km82+850 sạt lở ta luy âm dài 2m, lấn sâu vào 1/2 mặt đường (Bắc Kạn). Về công trình công cộng: 30m2 lớp học, 60m2 nhà công vụ bị tốc mái (Thanh Hóa).

Sạt lở hơn 10 nghìn khối đất đá gây tắc nghẽn quốc lộ 279 – Điện Biên ngày 4/9. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Tại Ninh Thuận, vào lúc 22h ngày 5/9/2017 tại khu vực bến Chợ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có 4 người dân đi xe bò qua sông Dinh bị nước đầu nguồn đổ về bất ngờ cuốn trôi làm 1 người chết (Huỳnh Thị Thu Hà, sinh năm 1968), 2 người mất tích (Thới Khẩn, sinh năm 1964 và Nguyễn Đình Nghĩa, sinh năm 1962), 1 người bị thương (Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1970).

Tại tỉnh Quảng Nam, vào 15h chiều ngày 6/9, đã xảy ra dông lốc tại huyện Núi Thành làm 2 công nhân bị chết (Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1978; Thân Trung, sinh năm 1984) và 2 công nhân bị thương (Lương Xuân Chương, sinh năm 1980; Đoàn Ngọc Hải, sinh năm 1990) do sập nhà xưởng của nhà máy lắp ráp ô tô Trường Hải – Chu Lai.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 58/CĐ-TW hồi 10h00 ngày 6/9/2017 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ: Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo, đôn đốc các địa phương trực ban theo dõi diễn biến của bão; nắm bắt thông tin tình hình mưa, sạt lở khu vực miền núi phía Bắc, thiệt hại tại các địa phương.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/canh-bao-lu-va-sat-lo-dat-tai-nhieu-tinh-o-vung-nui-phia-bac/181815