Cảnh báo: Để người lạ hôn, bé gái 2 tuổi bị lở loét, đau đớn như bị tạt axit

"Đúng ngày sinh nhật 2 tuổi, Sienna bắt đầu xuất hiện những vết phồng rộp từ trong miệng. Vài ngày sau, gương mặt con tôi như bị tạt axit, virus lan khắp mặt, từ miệng đến má, mắt.."

Hồi đầu năm nay, bé gái Sienna Duffield (2 tuổi) bị chẩn đoán mắc virus mụn rộp herpes sau khi nhận nụ hôn từ một người họ hàng.

Virus này lan khắp mặt, từ mắt trở xuống má, miệng của Sienna bị phồng rộp ngứa ngáy, lở loét và có rất nhiều mủ. Để giữ vệ sinh cho con, bố mẹ Sienna phải thay ga giường, quần áo liên tục vì những vết mủ và máu dính vào.

Từ mắt trở xuống má, miệng của Sienna bị phồng rộp ngứa ngáy, lở loét và có rất nhiều mủ.

May mắn là sau 8 tháng chữa trị, dùng các loại thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sỹ, gương mặt em đã lành lặn trở lại, không còn đau, phồng rộp hay sưng mủ

Mẹ em, chị Savina French-Bell, 21 tuổi đến từ Gloucester, đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội như là một lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh.

"Đúng ngày sinh nhật 2 tuổi, Sienna bắt đầu xuất hiện những vết phồng rộp từ trong miệng. Vài ngày sau, gương mặt con tôi như bị tạt axit, virus lan khắp mặt, từ miệng đến má, mắt. 8 tháng qua là khoảng thời gian thật khủng khiếp, con bé không thể ăn uống được gì, mủ và máu dính đầy trên quần áo. Tôi cố gắng không để mặt con không bị cọ xát vào ghế sofa... gây đau đớn. Người ngoài nhìn chằm chằm vào mặt con tôi và buông những lời nói khiếm nhã", chị Savina chia sẻ.

Đúng ngày sinh nhật 2 tuổi, Sienna bắt đầu xuất hiện những vết phồng rộp từ trong miệng.

Đúng ngày sinh nhật vào tháng10 năm ngoái, Sienna phải nhập viện để truyền dịch vì bỏ ăn. Chị Savina bôi thuốc và cho con uống kháng sinh nhưng tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi đi khám tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết con bé bị nhiễm virus herpes. Lục lại trí nhớ, chị Savina cho biết con gái mình đã nhận được nụ hôn từ một người họ hàng.

Trước đó, Bà mẹ đến từ thành phố Portsmouth, Anh cũng đã chia sẻ hình ảnh đứa con bị lở loét ở nhiều nơi trên cơ thể sau khi bị người lớn hôn hít để cảnh báo cho các bà mẹ có con nhỏ không nên để người lạ tùy tiện hôn trẻ.

Bức ảnh em bé bị lở loét do nhiễm virus Herpes do người lớn hôn (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Trong bức ảnh do bà mẹ Amy Stinton chia sẻ, em bé bị lở loét và nổi mẩn đỏ ở trên khắp cơ thể, đặc biệt là ở chân, đùi và cánh tay.

Trên Facebook, Amy Stinton giải thích rằng “đây là những gì đã xảy ra khi hai em bé tiếp xúc với người bị lở miệng. Oliver hiện đang bị nhiễm virus Herpes và sẽ phải chịu đựng điều này suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi hôn em bé trong thời gian tới”.

Bức ảnh này ngay lập tức nhận được sự chia sẻ của hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Amy Stinton và lên tiếng chỉ trích hành động hôn hít trẻ em một cách tùy tiện.

“Tôi không nghĩ mọi người nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc hôn trẻ em. Mong tất cả mọi người hãy vì sự an toàn của trẻ mà trao yêu thương, không trao vi khuẩn”, một cư dân mạng lên tiếng.

Tuy Amy Stinton không đổ lỗi cho người nào về tình trạng của em bé song cô muốn cảnh báo với các bậc làm cha làm mẹ nên thận trọng khi để người ngoài hôn con. Đặc biệt, với những người đang bị bệnh dù nặng hay nhẹ.

Theo các tạp chí y khoa quốc tế, virus Herpes (tên đầy đủ virus herpes simplex – viết tắt là HSV) có thể gây nên bệnh nhiễm khuẩn da cấp tính với biểu hiện mụn nước trên những mẩn đỏ khắp da, gây đau rát. Bệnh dễ dàng lây sang người khác khi tiếp xúc trực tiếp. Thậm chí, nếu bà mẹ bị nhiễm virus này thì cũng có thể lây lan khi cho con bú.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/canh-bao-de-nguoi-la-hon-be-gai-2-tuoi-bi-lo-loet-dau-don-nhu-bi-tat-axit-d126477.html