Căng thẳng Triều Tiên: Lãnh đạo Kim Jong-un làm gì?

Dù truyền thông đang xoay vần với những tin tức về mối quan hệ căng thẳng Triều Tiên - Mỹ nhưng ông Kim Jong -un vẫn bình thản.

Ngày 22/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ( KCNA) đã công bố những hình ảnh nhà lãnh đạo nước này tới thăm Trại nuôi lợn Thaechon vốn là nơi cung cấp nguồn thịt cho quân đội nước này, theo tin tức trên báo An ninh thủ đô.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng cao theo sau các động thái của Bình Nhưỡng và Washington. Ảnh: REUTERS

Trong bản tin phát đi, KCNA cho thấy hình ảnh ông Kim Jong-un kiểm tra tình trạng chăn nuôi và giết mổ lợn tại Trại Thaechon, cũng như trao đổi và đưa ra những chỉ dẫn tại đây. Được biết, trại lợn trên thuộc quản lý của Lực lượng Không quân và Phòng không thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Trong chuyến thăm, ông Kim đã ca ngợi hệ thống phân tích và kiểm soát sản xuất tự động được lắp đặt tại trại, cũng như khen ngợi nỗ lực của các công nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ rằng ông cảm thấy tràn đầy tự hào và hy vọng người dân Triều Tiên sẽ luôn được cung cấp thực phẩm đầy đủ, và nước này có thể vượt qua mọi trở ngại.

Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Pak Yong-sik ngày 24/4 tại một hội nghị quan trọng nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên tuyên bố rằng “các vũ khí tấn công chính xác và tiên tiến” của Bình Nhưỡng hiện đã được triển khai sẵn sàng, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

“Các vũ khí hạt nhân của chúng tôi có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và lục địa Mỹ hiện đã sẵn sàng rời bệ phóng” – ông Pak Yong-sik, người đứng đầu Các lực lượng vũ trang Triều Tiên, nói.

Ông Pak nói rằng nếu các thế lực thù địch tấn công quân sự Triều Tiều bất chấp cảnh báo, Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu để xóa sổ cơ quan đầu não của những kẻ thù này.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang giữa bối cảnh các đồn đoán rằng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân lần sáu nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên 25/4.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo An ninh thủ đô, Pháp luật TP. HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cang-thang-trieu-tien-lanh-dao-kim-jong-un-lam-gi-d97675.html