Căng thẳng gia tăng tại biên giới Pakistan và Ấn Độ

Trong đoạn băng ghi hình dài 87 giây do Lục quân Pakistan công bố, có cảnh pháo hạng nặng của Pakistan bắn phá một số vị trí của Ấn Độ.

Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 24/5 đưa tin Lục quân Pakistan đã công bố một đoạn băng ghi hình được cho là chiếu cảnh tàn phá nặng nề các đồn bốt quân sự của Ấn Độ nằm dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC).

Đây được xem là hành động trả đũa sau khi Lục quân Ấn Độ công bố một đoạn băng về ''các cuộc nổ súng trừng phạt'' nhằm vào các vị trí của Pakistan.

Trong đoạn băng ghi hình dài 87 giây này, có cảnh pháo hạng nặng của Pakistan bắn phá một số vị trí của Ấn Độ.

Trong một tuyên bố ngắn cùng với đoạn băng ghi hình trên trang Facebook của Lục quân Pakistan, người phát ngôn lực lượng này, Thiếu tướng Asif Ghafoor đã cáo buộc Ấn Độ hôm 13/5 nhằm vào các dân thường vô tội.

Ông này nói: ''Nhằm đáp trả thích đáng, Lục quân Pakistan đã phá hủy các đồn bốt của Ấn Độ ở khu vực Nowhera.''

Lục quân Ấn Độ ngày 23/5 cho biết họ đã tiến hành ''các cuộc nổ súng trừng phạt'' vào các vị trí của Pakistan ở bên kia LoC, gây ra ''một số thiệt hại,'' nhiều ngày sau khi hai binh sỹ nước này bị chặt đầu.

Tuy nhiên, Lục quân Pakistan đã bác bỏ thông tin này, cho đây là thông tin ''giả tạo.''

Các nguồn tin trong Lục quân Ấn Độ cho rằng cuộc tấn công trên là một thông điệp cảnh báo Pakistan rằng họ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn chống những nỗ lực xâm nhập từ bên kia biên giới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cang-thang-gia-tang-tai-bien-gioi-pakistan-va-an-do/448079.vnp