Căng thẳng cuộc đua Áo xanh

Sau chặng 18 Giải Xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM – Cúp Tôn Đông Á 2017 vòng quanh Đà Lạt dài 51 km sáng 28-4, chiếc Áo xanh vẫn thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP HCM)

Về trong nhóm đông của chặng 18 sau Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) về đầu, tay đua Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP HCM) hiện đang xếp sau lưng Minh, là em ruột của mình, với 88 điểm, tiếp theo là Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) với 87 điểm.

Lê Nguyệt Minh bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng giữ gìn chiếc Áo xanh

Chỉ cần Tấn Hoài về nhất và lọt vào 5 hạng đầu của 2 chặng tiếp theo, vị trí Áo xanh của Nguyệt Minh sẽ bị lung lay khi điểm Áo xanh cho người về nhất lên đến 15 điểm/chặng. Ngoài ra, việc tranh chấp mang tính 5-5 của Minh hiện đang trở nên vô cùng khó khăn, khi anh bị chấn thương phần mềm ở chặng 16 từ TP Nha Tranh đi TP Phan Rang khiến xây xát cả người, phải thường xuyên đua bằng 1 tay và mất lợi thế trong những cú nước rút.

Trịnh Đức Tâm sau nhiều chặng im lặng đã về nhất chặng đua thứ 18

Áo vàng vẫn được tay đua người Lào gốc Pháp Alex giữ khá chắc chắn

Sáng 29-4, cuộc đua sẽ tiếp diễn với chặng đua áp chót từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, dự kiến dài 110 km.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cang-thang-cuoc-dua-ao-xanh-2017042811273221.htm