Cảng Quy Nhơn hạ kế hoạch kinh doanh, lãnh đạo không nhận thưởng

Bãi bỏ toàn bộ quy định tiền thưởng cho ban lãnh đạo của Cảng Quy Nhơn được đưa ra cùng với quyết định điểu chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016, khi chỉ còn hơn nửa tháng là kết thúc năm.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vừa thông qua quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và bãi bỏ toàn bộ quy định tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu năm 2016 sau điều chỉnh chỉ còn 491 tỷ đồng, giảm gần 17% so với trước đó. Lãi trước thuế giảm một nửa chỉ còn 65,4 tỷ đồng so với mức 130 tỷ đồng theo kế hoạch đưa ra hồi đầu năm. Các chỉ tiêu về sản lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu và nội địa qua cảng điều chỉnh giảm 10-20%.

Cảng Quy Nhơn quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2016, đồng thời bãi bỏ toàn bộ quy định tiền thưởng cho ban lãnh đạo khi chỉ còn hơn nửa tháng kết thúc năm tài chính.

Cùng với việc điều chỉnh, toàn bộ quy định tiền thưởng cho ban lãnh đạo cũng được bãi bỏ. Trước đó, theo quyết định đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mức thưởng tối đa cho ban lãnh đạo là 7% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch lãi chỉ còn một nửa và bỏ quy định tiền thưởng được đưa ra khi năm tài chính 2016 chỉ còn hơn nửa tháng là kết thúc. Trước đó, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Cảng Quy Nhơn cũng không mấy khả quan khi lãi trước thuế chỉ đạt 46 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và đạt 44% kế hoạch năm. So với kế hoạch đã điều chỉnh, sau 9 tháng Cảng Quy Nhơn đã đạt 87% kế hoạch.

Nguyên nhân của vấn đề này, theo ban lãnh đạo của Cảng Quy Nhơn là tỷ trọng các mặt hàng có doanh thu cao qua cảng giảm, cùng với đó là hoạt động khai thác cảng - hoạt động chiếm tỷ trọng sinh lời cao trong doanh thu, không đạt như kỳ vọng.

Trước Cảng Quy Nhơn, một doanh nghiệp khác là Tổng công ty Khoáng sản - TKV cũng điều chỉnh kế hoạch lãi hợp nhất từ 61,5 tỷ đồng về 0 đồng.

Cảng Quy Nhơn được thành lập từ đầu năm 1979, do Cục đường biển trực tiếp quản lý. Đến tháng 7/1993, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Đến cuối năm 2009, từ công ty thành viên thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Quy Nhơn được tách ra hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/cang-quy-nhon-ha-ke-hoach-kinh-doanh-lanh-dao-khong-nhan-thuong-105692/