Canada bảo vệ Hội nghị G-20 và G-8 như thế nào?

(Dân Việt) - Hàng chục nghìn cảnh sát Canada đã được huy động bảo vệ cho Hội nghị thượng đỉnh G-8 và G-20 diễn ra hôm nay và ngày mai tại Toronto và Muskoka.

Để bảo vệ an ninh tối đa cho hai hội nghị thượng đỉnh G-20 và G-8, diễn ra tại Toronto và Muskoka, Chính phủ Canada đã chi gần 1 tỷ USD và triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh trên cả nước. Cảnh sát kiểm soát gắt gao xung quanh các địa điểm quan trọng Ngoài lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh hùng hậu, nhà chức trách đã dựng lên một hàng rào thép cao 3m và dài hơn 3,3 km bao quanh hai điểm nói trên. Trên bầu trời, hàng chục máy bay lên thẳng được huy động tuần tiễu 24/24. Tuần trước, cảnh sát Canada đã phát hiện một xe chở đầy vũ khí và chất nguy hiểm tại một địa điểm gần hội nghị, đồng thời bắt giữ một người đàn ông âm mưu đánh bom khủng bố. L.A (Theo THX)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/7043p1c26/canada-bao-ve-hoi-nghi-g20-va-g8-nhu-the-nao.htm