Cần ứng dụng triệt sản ruồi đục quả bằng chiếu xạ

Công nghệ triệt sản ruồi đực bằng cách chiếu xạ đã được ứng dụng tại nhiều nước và đem lại hiệu quả cao trong việc giảm tác hại của các loài ruồi đục quả trong nông nghiệp.

Ruồi đục quả thanh long là cản trở số một khiến quả thanh long Việt Nam khó tìm được thị trường xuất khẩu mới.

Ông Trần Văn Chiến - Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, hiện nay công nghệ triệt sản ruồi đực bằng cách chiếu xạ đã được ứng dụng tại nhiều nước và đem lại hiệu quả cao trong việc giảm tác hại của các loài ruồi đục quả trong nông nghiệp.

Theo đó, các cá thể ruồi đực được xử lý bất dục bằng tia xạ, sau đó phóng thích ra môi trường để giao phối với cá thể cái. Công nghệ này rất an toàn và thân thiện với môi trường, nhưng lại chưa được ứng dụng tại Việt Nam. Do đó theo ông Trần Văn Chiến, trong thời gian tới Việt Nam cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ này để giảm tỷ lệ trái cây bị nhiễm ruồi.

Minh Cường

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/can-ung-dung-triet-san-ruoi-duc-qua-bang-chieu-xa/20161117095015881p1c859.htm