Cẩn trọng với phần mềm "lột nội y"

PN - Chỉ cần chĩa ống kính của điện thoại đã được cài phần mềm “lột nội y” (Sexy scratch off) vào ai đó thì từng mảng đồ bên ngoài lẫn bên trong của họ sẽ lần lượt bị phần mềm này bóc trần để lộ phần “trong suốt”. Thực hư thế nào?

Nhiều cư dân mạng đang rỉ tai và chuyền cho nhau một phần mềm được gọi là “lột nội y”. Theo đó, chỉ cần chĩa ống kính của điện thoại đã được cài phần mềm vào ai đó thì từng mảng đồ bên ngoài lẫn bên trong của họ sẽ lần lượt bị phần mềm bóc trần để lộ phần… “trong suốt”. Thực hư ra sao? “Chào mừng các bạn đến với chương trình đường cong phụ nữ. Hôm nay chúng ta tiếp tục lột tả cái vẻ đẹp mà ngàn năm qua đã làm biết bao anh hùng bỏ mạng. Điều vô cùng đặc biệt là tôi sẽ show (trình diễn) lẫn layer (loại bỏ quần áo) để tránh sự đàm tiếu rằng tôi lừa đảo…”. Đây là một đoạn “quảng cáo” phần mềm lột nội y được đưa lên blog cá nhân của một sinh viên tên Kính, trường Cao đẳng M. Kính còn đính kèm một vài hình ảnh diễn tả thao tác lột đồ để chứng minh tính “ưu việt” của phần mềm. Cận cảnh pha lột đồ của phần mềm độc hại Qua trao đổi, Kính cho biết phần mềm có tên Sexy Scratch off, hiện đang gây nên cơn sốt trong giới trẻ ở khắp các châu lục. “Ngày trước, muốn cho cô em nào đó nuy (nude, khỏa thân) bà con phải dùng phần mềm photoshop, như vậy mất rất nhiều công sức, thời gian nhưng cho ra chất lượng hình ảnh rất kém. Muốn cài đặt phần mềm này, cần phải có điện thoại iPhone và mua bản quyền với giá hai USD. Sau khi nhận được tiền, tui sẽ bắn phần mềm sang, nhận được ông chỉ việc nhấn ok là xong. Một khi được trang bị Sexy Scratch off, muốn cho cô em nào đó “nuy” là chuyện trong tầm tay. Việc đầu tiên phải tiếp cận đối tượng mà mình muốn nghía “hàng”, sau đó chỉ việc hướng ống kính của iPhone vào em xinh tươi, lúc đó tự động phần mềm sẽ tự khắc chụp, nhận dạng và dần quét sạch phục trang bên ngoài, sau đó là bên trong”. Vừa nói, Kính vừa quét tay vào máy khoe hàng loạt hình ảnh nữ đồng nghiệp, nữ sinh có gương mặt khả ái… trong tình cảnh trần như nhộng sau khi được phần mềm… lột sạch quần áo. Tại một quán càphê wifi trên đường Tú Xương (Q.3, TP.HCM), mấy cậu nhóc cuối cấp trường THPT M.C chụm đầu vào nhau bàn tán, đàm luận sôi nổi về các bộ phận… nhạy cảm của mấy cô bạn cùng lớp vừa được iPhone lột đồ. Đám nhóc gọi đấy là “phần mềm cởi truồng”, có em mua phần mềm này với giá chỉ một USD, cũng có học sinh lên mạng tải về. Việc xuất hiện phần mềm lột đồ đã và đang dấy lên thú tiêu khiển bệnh hoạn trong giới trẻ khi lúc nào cũng lăm lăm những chiếc điện thoại iPhone đắt tiền, hễ gặp cô gái nào đó là tìm cách tiến gần rồi chĩa ống kính. Theo các “môn đồ” của phần mềm lột nội y, phần mềm này có mặt ở Việt Nam từ đầu năm 2011, nhưng chỉ thực sự gây sốt trong khoảng hai tháng trở lại đây, khi một số sinh viên công nghệ thông tin bẻ khóa bản quyền và cung cấp miễn phí tràn lan trên mạng internet. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là phần mềm có khả năng nhận dạng kích thước cơ thể, vị trí khuôn mặt, đặc điểm giới tính và màu da của người “bị chộp”. Sau đó, tự động ghép với ảnh cơ thể trong trạng thái khỏa thân hay ăn mặc hở hang… tương ứng (vốn đã có sẵn trong phần mềm này). Vì vậy, thực chất, ảnh được cho là của nhân vật bị chụp hình chỉ là ảnh ghép. Tuy nhiên, mục đích "chỉ để giải trí" (như nhà sản xuất phần mềm đưa ra) chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Phúc Trinh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/can-trong-voi-phan-mem-lot-noi-y.aspx