Cẩn trọng không phải là thừa

Rạng sáng ngày 13/7, một đám cháy bùng lên dữ dội tại tầng trệt, căn nhà 4 tầng ở Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Sự cố tiếp tục là lời cảnh báo đối với kiến trúc nhà ống, chỉ có một lối ra vào, và cả với tư duy “không nghĩ nhà mình sẽ cháy”.

Liên quan đến vụ cháy trên, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội – PCCC) cho biết, khoảng 2h30 sáng,đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 205, đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, do diện tích cháy nhỏ khoảng 10m2 nên chỉ trong vòng vài phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi vào bên trong ngôi nhà, toàn bộ 4 người trong gia đình đều đã tử vong. Tại hiện trường vụ cháy, theo quan sát của PV, khu vực cháy nằm ở tầng 1, ngọn lửa đang lan lên cầu thang tầng 2 thì được dập tắt. Nhận định ban đầu cửa cơ quan chức năng là do chập điện gây cháy tủ lạnh sau đó lan sang 2 xe máy rồi bùng phát trên toàn bộ gian bếp. Bên ngoài ngôi nhà, duy nhất một lối vào được khóa chặt nên việc tiếp cận cứu nạn rất khó khăn.

Từ vụ cháy trên, nhiều chuyên gia cho rằng, có một thực trạng hiện nay ở Hà Nội là “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, nhà đất liền kề nhau san sát và ở đây lối kiến trúc nhà ống với 1 cửa duy nhất thông ra ngoài dường như là sự lựa chọn duy nhất. Cánh cửa này thường làm chắc chắn, nhiều lớp, khóa cẩn thận để chống trộm cắp nhưng khi sự cố xảy ra, cánh cửa ấy lại làm khó chủ nhà trong việc thoát hiểm. Ngoài ra một hạn chế của lối kiến trúc này, đó là khi có cháy tầng 1, khói sẽ đẩy lên phía trên, điều này rất dễ dẫn đến tình trạng ngạt khói.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Lý giải cho việc người dân thường làm cửa kiên cố đề phòng nguy cơ trộm cắp, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội cho rằng, càng cẩn thận, khi gặp sự cố, người trong nhà càng khó mở cửa thoát thân. Do vậy, để dung hòa các nhu cầu, khi xây nhà, chủ nhà không nên xây dựng kín cổng cao tường. Thay vào đó, xây nhiều cửa thông hơi để khi cần có thể sử dụng làm cửa thoát hiểm. Bên cạnh đó, nếu muốn tránh các tầng trên không bị khói, người dân nên làm cầu thang kín. Nghĩa là lối dẫn từ các tầng ra cầu thang bộ phải có cửa ra vào, như vậy, khói tầng 1 không vào được tầng 2, 3, 4.

Bàn thêm về vấn đề này, theo KTS Chu Khánh Toàn – Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO cho biết: "Người dân thờ ơ với thiết bị phòng cháy không phải vì giá cả mà là do không lường trước nguy cơ cháy, không nghĩ nhà mình sẽ cháy do đó cũng không có phương pháp xử lý trong đám cháy".

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 447 vụ cháy, làm chết 3 người, 2 người bị thương. Đặc biệt, sự cố cháy ở khu vực nhà dân vẫn chiếm đa số khi xảy ra 210 vụ, kho xưởng 70 vụ, ngoài ra là cơ sở kinh doanh, nhà hàng dịch vụ, phương tiện giao thông...

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/can-trong-khong-phai-la-thua-56273.html