Cần thống nhất quy trình cấp sổ đỏ từ trung ương đến địa phương

Ngày 2-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng, Đống Đa trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Có 7 ý kiến phát biểu, trong đó cử tri phản ánh một số hạn chế liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường. Cử tri nhận định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở pháp lý để người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thủ tục đã cải tiến nhưng chưa thực sự khoa học, quy trình hướng dẫn chung chung.

Vì vậy, cần thống nhất các bộ thủ tục chi tiết từ trung ương đến địa phương đối với từng nhóm nhà, đất để thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề cập đến các vấn đề: Quản lý giao thông đô thị, vi phạm trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường, cải tạo chung cư cũ, xây dựng pháp luật, chính sách người có công... Ý kiến của cử tri đã được các ĐBQH tiếp thu để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/850447/can-thong-nhat-quy-trinh-cap-so-do-tu-trung-uong-den-dia-phuong