Cần Thơ: Tưng bừng "Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc" năm 2017

Sáng ngày 28/5/2017 (mùng 3/5 âm lịch), "Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc" năm 2017 đã khai mạc tại Đình Tân Lộc Đông, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ngày hội do UBND quận Thốt Nốt phối hợp với các Sở, ngành của thành phố tổ chức.

Sáng ngày 28/5/2017 (mùng 3/5 âm lịch), "Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc" năm 2017 đã khai mạc tại Đình Tân Lộc Đông, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ngày hội do UBND quận Thốt Nốt phối hợp với các Sở, ngành của thành phố tổ chức .

"Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc" được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ hằng năm nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng, cây trái bội thu. Đồng thời, giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn của cù lao Tân Lộc với du khách gần xa. Năm nay, Ngày hội được nâng tầm lên qui mô cấp thành phố, diễn ra 4 ngày: từ ngày 27 đến 30/5 (mùng 2 đến mùng 5 âm lịch), với 15 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch. Tiêu biểu như: giao lưu đờn ca tài tử; hát bội; thi trưng bày mâm trái cây, củ quả lạ; thi cây cảnh, bon sai; thi chim hót, chim chọi; thi võ thuật, múa lân, các trò chơi dân gian; giới thiệu các gian hàng ẩm thực; triển lãm ảnh, sách báo; trưng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống; phiên chợ hàng Việt về nông thôn…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Tâm yêu cầu quận Thốt Nốt tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái và di sản văn hóa truyền thống; tăng cường quảng bá, giới thiệu du lịch, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, tạo bước đột phá để sớm đưa du lịch quận Thốt Nốt trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa; quan tâm công tác xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý giá cả, bồi dưỡng đội ngũ du lịch ngày càng chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho du khách…/.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=35442