Cần Thơ: Triệt phá 11 chuyên án, bắt 42 đối tượng trong 2 tháng

Chỉ sau 2 tháng ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã triệt phá thành công 11 chuyên án, bắt 42 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng súng, dao, mã tấu.

Sáng ngày 21/10, Công an TP Cần Thơ đã tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP Cần Thơ (15/8-15/10).

Nhìn chung, qua hai tháng ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm kịp thời, đúng thời gian quy định, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt.

Rất nhiều tang vật tự chế được công an thu giữ sau đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Hồng Thắm

Cụ thể, lực lượng công an TP Cần Thơ đã huy động tối đa lực lượng triệt phá thành công 11 chuyên án, bắt 42 đối tượng. Đặc biệt, tập trung triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội, nhất là số đề, đá gà gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, môi trường được phát hiện xử lý nhiều hơn so với thời gian trước đợt cao điểm.

Nhờ việc chủ động nắm tình hình, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 263 vụ, 766 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trong đó, triệt phá 27 vụ, 121 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền, tạm giữ 496 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Các nhà báo được giám đốc Công an Cần Thơ khen thưởng vì có nhiều thành tích đóng trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự thành phố. Ảnh: Hồng Thắm

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Sau đợt cao điểm đã thu giữ gần 14 ngàn bao thuốc lá ngoại các loại, trên 27,5 ngàn mét khối gỗ... với tổng giá trị hàng hóa trên 600 triệu đồng.

Riêng về số vụ phát hiện tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy tăng cao hơn trước đợt cao điểm đến 17 vụ. Qua tuần tra kiểm soát , lực lượng đã phát hiện 52 vụ, 94 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, phát hiện 73 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý VPHC 40 vụ với số tiền trên 291 triệu đồng.

Nhân dịp này, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an TP Cần Thơ cũng trao 6 bằng khen của chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Báo gia đình Việt Nam tại Cần Thơ và 10 nhà báo khác cũng được giám đốc Công an Cần Thơ khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Cần Thơ.

Hồng Thắm

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/can-tho-triet-pha-11-chuyen-an-bat-42-doi-tuong-trong-hai-thang-d101833.html