Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát làm chuyển biến tình hình TTATGT

Công an TP Cần Thơ khẳng định sẽ quyết liệt, mạnh tay đối với người tham gia giao thông uống rượu, bia và đặt 'chốt' gần các nhà hàng, quán nhậu để kiểm tra, xử phạt.

Sáng nay 16/8, các lực lượng Công an thành phố Cần Thơ ra quân triển khai thực hiện kiểm soát việc uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông ngay tại các nhà hàng, quán nhậu. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Nhân dịp này, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam có cuộc trao đổi với đại tá Huỳnh Đấu Tranh, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Phương Nguyên

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Phương Nguyên

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh cho biết: Nhằm bảo đảm phục vụ nhân dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT- TTXH. Cụ thể, lực lượng CSGT mở đợt cao điểm trên tuyến đường bộ sẽ triển khai trong 1 tháng, từ ngày 16/8 đến hết ngày 15/9; trên tuyến đường thủy nội địa là 2 tháng, từ ngày 16/8 đến hết ngày 15/10.

Công an Cần Thơ mong muốn thông qua đợt cao điểm này sẽ sẽ góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời, góp phần làm chuyển biến tình hình TTATGT – TTXH trên các tuyến giao thông và xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT ngày càng trong sạch vững mạnh đi vào lòng dân.

Thưa Đại tá, để đạt được được nhiệm vụ đặt ra ông đã chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện triển khai kế hoạch như thế nào đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ?

PC67 Công an TP Cần Thơ họp triển khai kế hoạch Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Phương Nguyên

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh: Với mục đích thực hiện hiệu quả, góp phần làm chuyển biến rõ rệt tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trọng điểm, Ban giám đốc Công an Cần Thơ đã chỉ đạo tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe… Trọng tâm kiểm tra các tuyến đường thuộc nội ô thành phố, Quốc lộ 91, 91B, QL80, đường dẫn qua cầu Cần Thơ, các tỉnh lộ hướng lộ đi qua các huyện và đô thị, nông thôn có nhiều phương tiện lưu thông.
Đặc biệt hằng đêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng, Công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát độc lập theo chức năng hoặc phối hợp giữa các lực lượng chức năng để phát hiện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm kịp thời.

Đối với đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã có những biện pháp nào để đảm bảo TTATGT trong những ngày lễ cận kề?

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh: Trên đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, như vi phạm các quy định đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; khai thác khoáng sản (cát, sỏi ....) trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vận chuyển pháo nổ, chất nổ.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến thủy, phương tiện chở khách, nhất là đối với tàu cao tốc, tàu cánh ngầm, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, nhà hàng nổi, kết cấu nổi, phục vụ vui chơi giải trí, các thuyền, đò chở khách ngang sông... Trong đó, tập trung tuần tra, kiểm soát ở tuyến sông Hậu, sông Cần Thơ, khu vực Chợ nổi Cái Răng, cảng Cái Cui, cảng Hoàng Diệu, địa bàn quận Thốt Nốt…

Thưa Đại tá, ngoài ra về công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT đã được lực lượng triển khai như thế nào?

CSGT ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Phương Nguyên

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh: Để tăng cường hiệu quả của đợt cao điểm lần này, chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, các hành vi đối tượng vi phạm, các điểm mới của Nghị định 46/2016/NĐCP…

Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền để tác động mạnh mẽ đến ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về TTATGT cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Ngoài ra còn đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, tận tụy dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ…

Riêng việc kiểm tra nồng độ cồn tại các quán nhậu, nhà hàng sẽ được triển khai thế nào, thưa đại tá?

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh: Công an Cần Thơ đã thống nhất với Cục CSGT đường bộ sẽ kiểm soát việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại các nhà hàng, quán rượu bia, xử lý mạnh tay các đối tượng vi phạm theo qui định. Tập trung kiểm tra vào các giờ cao điểm từ 11g đến 14g và từ 16g đến 21g hàng ngày. Đề xuất trong tháng cao điểm sẽ cấm các nhà hàng, quán ăn uống bán rượu bia quá 22g và xử lý phù hợp với qui định của địa phương. Để thực hiện nghiêm trong tháng cao điểm này, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị công tác, nếu phát hiện đơn vị, địa phương nào để xảy ra tiêu cực, sai phạm thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu kiểm điểm về trách nhiệm trước cấp trên.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn được phát huy ra sao, gặt hái được những thành quả nổi bật nào, thưa Đại tá?

Đại tá Huỳnh Đấu Tranh: Trong 6 tháng đầu năm, Phòng CSGT đường bộ đã kịp thời tham mưu cho giám đốc Công an thành phố tổ chức triển khai cho lực lượng CSGT toàn thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các chương tình, kế hoạch; tổ chức 16.958 cuộc tuần tra kiểm soát, tạm giữ 8.361 phương tiện, lập biên bản 45.866 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phối hợp với các lực lượng CSHS, CSCĐ đấu tranh phòng chống tội phạm. Kết quả đã tổ chức truy bắt nhiều vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển ma túy. Cụ thể, đã tổ chức truy bắt 3 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ vận chuyển và sử dụng chất ma túy, 4 vụ tàng trữ hung khí… thu giữ nhiều tang vật có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Đồng thời lực lượng CSGT đường bộ Công an thành phố phối hợp với lực lượng CSHS, CSTT, CSCĐ tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn 3 nhóm thanh niên (khoảng 44 đối tượng) tập trung cổ vũ đua xe trái phép. Kiểm tra, lập biên bản 45.866 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, 2.465 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy.

Hồng Thắm

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/can-tho-tang-cuong-tuan-tra-lam-chuyen-bien-tinh-hinh-ttatgt-d98131.html