Cần Thơ: Nhiều nơi thu tiền ngoài học phí chưa đúng quy định

Trước câu hỏi của cử tri, về tình trạng các trường vận động thu các khoản đóng góp ngoài học phí với mức khá cao, gây bức xúc cho phụ huynh và gia đình các em học sinh; bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ thừa nhận: Qua công tác thanh tra tại một số quận, huyện, ngành giáo dục TP đã phát hiện những hạn chế, thiếu sót cũng như những hành vi thu các loại tiền chưa đúng quy định…

Bà Thắm trả lời chất vấn của cử tri.

Sáng nay (8.12), kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ đã diễn ra phiên chất vất đối với lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo của TP. Các cử tri đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề bức xúc hiện nay như: Tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, sinh viên Cần Thơ thất nghiệp sau khi ra trường… Đặc biệt, một cử tri cho biết, trong năm 2016, ngành giáo dục có 226 biên chế chưa được thực hiện, nhưng năm 2017 lại xin thêm 110 biên chế. Vấn đề này liệu có bất ổn?

Trước câu hỏi trên, bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết: Hiện tại, TP đang trong tình trạng thiếu giáo viên, nhiều nhất là ở cấp mầm non và một số khác ở cấp THPT. Nguồn nhân lực để tuyển dụng là không thiếu, nhưng số biên chế được giao cho ngành giáo dục không kịp thời, còn nhiều bất cập. Riêng các trường hợp biên chế trong năm 2016 chưa thực hiện xong là do phải thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục nên cần có thời gian chứ không thể nói có biên chế là thực hiện ngay được.

Cũng theo bà Thắm, qua các đợt tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển giáo viên, có nhiều sinh viên từ các tỉnh khác đến hợp hồ sơ. Kết quả thi tuyển cho thấy, nhiều sinh viên ở Cần Thơ không “đấu” lại sinh viên các tỉnh bạn. Điều này giải thích một phần vì sao sinh viên Cần Thơ sau khi ra trường không có việc làm.

Một vấn đề khác được các cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng các trường vận động thu các khoản đóng góp ngoài học phí với mức khá cao, từ đó làm tăng gánh nặng cho các gia đình nhất là các gia đình học sinh có thu nhập thấp.

Bà Thắm cho hay, hàng năm, Sở đều có văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng các khoản thu học phí và ngoài học phí. Riêng những khoản thu khác nhằm phục vụ cho học sinh đều phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Vừa qua, Sở GD ĐT TP đã tiến hành thanh tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thới Lai và quận Bình Thủy, qua đó phát hiện những hạn chế, thiếu sót cũng như những hành vi thu cac loại tiền chưa đúng quy định. Sở đang xem xét từng trường hợp để có hình thức xử lý phù hợp và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Lưu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/can-tho-nhieu-noi-thu-tien-ngoai-hoc-phi-chua-dung-quy-dinh-618570.bld