Cần Thơ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 28/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do TP Cần Thơ tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành cách mạng đang sinh hoạt Đảng tại Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành cách mạng đang sinh hoạt Đảng tại Cần Thơ.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đảo cán bộ nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã ôn lại kỷ niệm hào hùng đại thắng ngày 30/4 /1975; tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của “Vị cha già kính yêu của dân tộc” nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn vô hạn đó với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho cuộc kháng chiến cứu nước để giành giữ hòa bình dân tộc.

Ông Võ Thành Thống cho biết, trải qua 42 năm xây dựng và phát triển phát huy khí thế hào hùng, ngày 30/4/1975 lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

“Với tinh thần đó, Cần Thơ tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh về mọi mặt, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện vai trò động lực của vùng. Thành phố luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân” - ông Thống nhấn mạnh.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ đã trao 256 Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đang sinh hoạt tại địa phương, trong đó có 9 đồng chí nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng.

Thành Thật - Đinh Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/can-tho-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-331996.html