Cần Thơ: Đồng bào Công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ tổng kết hoạt động năm 2016 khẳng định: Ở đâu có người Công giáo là ở đó có phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và làm từ thiện xã hội.

Cộng đồng giáo dân các giáo xứ, họ đạo tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), huy động hàng chục tỉ đồng, hàng trăm ngàn ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Hầu hết các khu dân cư vùng đồng bào Công giáo đã trở thành những KDC tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong đó điển hình là: KDC ấp E2, xã Thạnh Thắng; ấp G1, xã Thạnh An; ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh; họ đạo Tòa Giám mục Cần Thơ; họ đạo Chánh Tòa Cần Thơ;…

Đồng bào Công giáo quan tâm xã hội hóa công tác giáo dục, y tế. Các họ đạo đều xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2016 đóng góp 726 triệu đồng cấp học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi.

Các họ đạo đóng góp hơn 3,676 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, bác ái xây dựng 215 nhà tình thương và cứu trợ đột xuất trên 1 tỉ 153 triệu đồng.

Năm 2016, có 34 KDC đồng bào công giáo được tái công nhận KDC văn hóa; 41/71 nhà thờ đăng ký cơ sở tôn giáo văn hóa, văn minh, 2 xã vùng đồng bào công giáo là Thạnh Tiến, Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) được công nhận xã NTM.

Lê Quốc Khánh

Từ khóa

đồng bào công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/can-tho-dong-bao-cong-giao-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi/141886